Friday, April 19, 2024

California: Tăng thuế nhập cảng thép có thể khiến giảm nhân viên

SACRAMENTO, California (NV) – Các công ty chế biến thép ở California đang lo ngại rằng nếu đề nghị tăng thuế nhập cảng thép của Tổng Thống Donald Trump thành sự thật thì giá cả sản phẩm của họ sẽ phải tăng lên, đe dọa khả năng cạnh tranh với hàng ngoại quốc cũng như từ khu vực miền Đông nước Mỹ, và buộc họ phải giảm nhân viên địa phương.

Bản tin của đài truyền hình KTLA 5 cho hay hôm Thứ Năm ông Trump làm nhiều người ngạc nhiên khi loan báo rằng sẽ đánh thuế tới 25% vào thép nhập cảng và 10% thuế vào hàng nhôm (aluminum).

Ông Trump cho biết sẽ ký ban hành quyết định trên vào đầu tuần này.

Tại California, các giới lãnh đạo ngành thép và các phân tích gia cho hay tăng thuế nhập cảng sẽ không giúp ích gì cho các công ty chế biến thép ở vùng bờ biển miền Tây nước Mỹ.

Đây là các công ty nhập cảng thép dưới dạng vòng cuốn hay miếng, chứ không chế tạo từ quặng thép.

Các công ty này sau đó dùng thép để chế tạo nhiều loại sản phẩm cho các ngành khác nhau trên nước Mỹ. Họ lo ngại rằng mức thuế cao sẽ khiến giá cả hàng hóa của họ tăng lên, cũng theo bản tin KTLA 5. (V.Giang)

Thống đốc Virginia tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì thời tiết xấu

MỚI CẬP NHẬT