Thursday, March 28, 2024

California thu thuế gần $350 triệu nhờ kỹ nghệ cần sa năm 2018

SACRAMENTO, California (NV) – Tiểu bang California trong năm 2018 thu được $345.2 triệu tiền thuế nhờ kỹ nghệ trồng và bán cần sa, theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Tư, 20 Tháng Hai, dựa theo số liệu do tiểu bang đưa ra.

Số tiền này tương đương hơn 1/3 số tiền $1 tỷ mà tiểu bang có thể thu được khi kỹ nghệ này được phát triển toàn tiểu bang.

Số tiền thu năm 2018 tương đương với dự đoán của Thống Đốc Gavin Newsom, có bao gồm trong dự thảo ngân sách tiểu bang hiện tại.

Tiền thuế cần sa tăng mạnh trong ba quý đầu của năm 2018, từ $60.9 triệu trong quý 1 tăng lên tới $80.2 triệu trong quý 2, và $100.8 triệu trong quý 3. Tuy nhiên, số tiền thuế này lại không tăng nhiều trong quý 4, chỉ được $103.3 triệu, theo số liệu của Sở Thuế California.

Trong số $103.3 triệu này, có $50.8 triệu lấy từ mức thuế 15% của các dịch vụ bán cần sa, $16.4 triệu lấy từ người trồng cần sa, và $36.1 triệu của tất cả các sản phẩm cần sa giải trí.

Các công ty trồng cần sa, cùng với một số nhân viên quản lý và các nhà lập pháp, cho rằng thuế cao, nhiều qui định ngặt nghèo, và một số địa phương vẫn còn cấm cần sa, cũng như bán cần sa lậu, là lý do làm cho thu thuế không tăng nhiều.

Thống Đốc Newsom đang kêu gọi gia tăng kiểm soát trong năm nay, đồng thời yêu cầu gởi thêm lực lượng Vệ Binh Quốc Gia ra vùng biên giới sát Mexico để ngăn chặn ma túy lậu.

Trong khi đó, Dân Biểu Rob Bonta (Dân Chủ-Oakland) vừa giới thiệu một dự luật giảm thuế cần sa từ 15% xuống còn 11%, và tạm ngưng thu thuế người trồng cần sa trong ba năm, để kỹ nghệ này phát triển hơn nữa, mới có thể thu thêm tiền thuế. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT