Thursday, April 18, 2024

Mỹ cấm dùng điện thoại của Huawei, ZTE tại các căn cứ quân sự

WASHINGTON, D.C. (NV) — Lấy lý do bảo vệ an ninh, Ngũ Giác Đài hôm Thứ Tư ra lệnh cấm việc sử dụng điện thoại thông minh do Huawei và ZTE chế tạo tại tất cả các căn cứ quân sự trên toàn thế giới.

Bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay việc bán các máy điện thoại này tại các căn cứ quân sự cũng như Internet modem do hai công ty nói trên chế tạo cũng bị cấm. Bộ Quốc Phòng Mỹ nói các cửa hàng trong căn cứ quân sự phải đem hết tất cả các điện thoại này đi nơi khác.

“Các máy Huawei và ZTE có thể là mối nguy hiểm an ninh không thể chấp nhận đối với các nhân viên, dữ kiện và nhiệm vụ của đơn vị,” theo lời phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, Thiếu Tá Dave Eastburn.

Ông Eastburn nói rằng vì lý do an ninh, ông không thể tiết lộ các chi tiết kỹ thuật liên quan đến mối đe dọa này, nhưng cho hay Ngũ Giác Đài đang lượng định tình hình và có thể đưa ra thêm các chỉ thị khác nếu thấy cần thiết, bản tin UPI cho hay.

Hồi Tháng Hai, các giới chức tình báo Mỹ đã khuyến cáo người dân Mỹ không nên dùng điện thoại thông minh do Huawei cũng như ZTE chế tạo vì lý do an  ninh, cũng theo UPI. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, 2 tháng 5 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT