Thursday, March 28, 2024

Cảnh báo nguy cơ ATM bị hack khiến tiền tuôn ra ào ạt

NEW YORK, New York (NV) – Hai công ty chuyên chế tạo máy gửi và rút tiền ATM lớn hàng đầu thế giới là Diebold Nixdorf Inc. và NCR Corp. vừa đưa ra cảnh báo cho các ngân hàng ở Mỹ rằng tin tặc đang tìm cách tấn công các máy này, có thể khiến tiền tuôn ra ào ạt, gọi là “jackpotting.”

Hãng thông tấn Reuters cho hay hai công ty nói trên không cho biết tên các doanh nghiệp là nạn nhân hay là đã có bao nhiêu tiền bị mất. Các vụ lấy tiền bất hợp pháp kiểu jackpotting đang gia tăng ở khắp nơi trên toàn cầu những năm gần đây, dù rằng không ai biết rõ có bao nhiêu tiền bị mất vì các nạn nhân và cảnh sát thường không cho biết chi tiết.

Các cuộc tấn công được loan báo hôm Thứ Bảy, 27 Tháng Giêng trên trang mạng chuyên loan tải tin tức an ninh Krebs on Security, và cho hay các cuộc tấn công này khởi sự hồi năm ngoái tại Mexico.

Hai công ty Diebold và NCR hôm Thứ Bảy, 27 Tháng Giêng, cũng xác nhận với Reuters rằng họ có gửi các báo động đến cho khách hàng của mình.

Công ty NCR trong báo động đưa ra hôm Thứ Sáu, 26 Tháng Giêng nói rằng các vụ tấn công jackpotting này là lần đầu tiên thấy xảy ra ở Mỹ. Công ty cũng nói rằng máy ATM của họ không bị ảnh hưởng nhưng đây là điều lo lắng của toàn thể mọi người trong kỹ nghệ này. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Nghiện game dưới góc nhìn bệnh lý”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT