Friday, April 19, 2024

Mỹ cảnh giác hiểm họa khủng bố tấn công bằng xe tải

WASHINGTON DC (NV) – Các chủ xe tải cũng như những nơi cho thuê xe tải ở Mỹ phải đề cao cảnh giác về hiểm họa khủng bố dùng xe tải để húc ủi, giết thường dân vô tội, theo một bản báo cáo của Cơ Quan An Ninh Giao Thông (TSA) và được NBC News loan tải.

Bản báo cáo này cảnh báo giới chủ nhân, người sử dụng cùng là các công ty cho thuê phải cẩn thận gìn giữ xe của họ để không dễ dàng bị lấy cắp, dùng làm phương tiện giết người.

Theo NBC News, bản báo cáo được gửi hôm Thứ Ba tới các cơ quan công lực địa phương cũng như các công ty tư nhân cộng tác với Bộ Nội An.

Bản báo cáo cho biết trong ba năm qua, có ít nhất 173 người bị giết và hơn 700 người bị thương trong 17 vụ dùng xe ủi vào đám đông trên khắp thế giới.

Trong số 17 vụ này, có 13 vụ gây thiệt mạng. Có năm vụ xảy ra ở Pháp, trước và sau cuộc tấn công tại Nice và bốn vụ ở Israel.

Cũng trong 17 vụ này, có 9 vụ xảy ra trong vòng 10 tháng trở lại đây. Một vụ liên hệ tới một sinh viên ở đại học Ohio State University, trong đó hung thủ lái một xe nhỏ đâm vào đám đông hồi Tháng Mười Một năm ngoái, rồi sau đó nhảy ra dùng dao đâm chém loạn đả các sinh viên khác trước khi bị cảnh sát trong trường bắn chết.

Có 11 người bị thương trong vụ này, NBC News cho hay.

Bản báo cáo nói rằng “Không cộng đồng nào, dù lớn hay nhỏ, ở vùng thành thị hay thôn quê, có thể tránh được các cuộc tấn công gây ra bởi những kẻ khủng bố đơn độc.”

TSA cũng cho biết thêm rằng những nơi dễ gặp nguy hiểm nhất là các nơi “có đông người tụ tập, kể cả các cuộc diễn hành, đón mừng, sinh hoạt thể thao, ca nhạc hay khu thương xá.” (V.Giang)

Cựu TT Obama công bố dự án xây Thư viện & Viện Bảo tàng Tổng thống Obama

MỚI CẬP NHẬT