Friday, March 29, 2024

Cảnh sát viên Pasadena bị tố cáo bán lậu hơn 100 khẩu súng

PASADENA, California (NV) – Một cảnh sát viên, từng là phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Pasadena, hôm Thứ Sáu tự nộp mình cho giới chức thẩm quyền, sau khi một đại bồi thẩm đoàn liên bang kết tội ông bán hơn 100 khẩu súng khắp miền Nam California mà không có giấy phép.

Theo nhật báo The Los Angeles Times, Trung Úy Vasken Gourdikian bị truy tố bốn tội, bao gồm sở hữu súng trường một cách bất hợp pháp và nói dối khi mua vũ khí, theo bản luận tội do tòa án được đưa ra hôm Thứ Năm.

Sự tố cáo này là một sự kiện tệ hại cho ông Gourdikian, từng là cảnh sát viên cao cấp trong Sở Cảnh Sát Pasadena và là phụ tá cho Cảnh Sát Trưởng Phillip L. Sanchez.

Xuất hiện tại tòa ở Los Angeles hôm Thứ Sáu, ông Gourdikian, 48 tuổi, không nhận tội.

Luật sư đại diện cho ông, ông Mark Geragos, khen ngợi thân chủ của mình có “một sự nghiệp sáng ngời và đặc biệt” trong vai trò cảnh sát viên, và nói sẽ chống lại các tố cáo này.

“Sự kết tội này là một sự sai lầm và thật sự là một vụ lạm dụng quyền hạn của chính quyền,” ông Geragos nói qua một bản tuyên bố.

Bản luận tội dài 22 của đại bồi thẩm đoàn tố cáo ông Gourdikian bán lậu hơn 100 khẩu súng từ Tháng Ba, 2014 đến Tháng Hai, 2017, khi nhân viên công lực ập vào nhà của ông ở Sierra Madre.

Với tư cách cảnh sát viên ở California, ông Gourdikian có quyền mua súng “ngoài danh sách” bán cho công chúng.

Ngoài ra, ông cũng được phép mua từ hai khẩu súng trở lên trong vòng 30 ngày, và không cần phải đợi 10 ngày điều tra lý lịch.

Trong một diễn đàn trên Internet, ông quảng báo bán súng “ngoài danh sách” và bàn một loạt súng ngắn và súng trường khắp miền Nam California, theo hồ sơ tòa tố cáo.

“Trong thời điểm ngày càng có bạo động liên quan đến súng, điều quan quan là chúng ta phải thực hiện luật mua bán súng một cách rất chặt chẽ,” bà Nicola T. Hanna, công tố viên liên bang, nói qua một tuyên bố. “Những ai bán súng bất hợp pháp phải chịu trách nhiệm, nhất là khi người đó lạm dụng sự tin tưởng của công chúng.”

Làm việc ở Sở Cảnh Sát Pasadena từ năm 1994, ông Gourdikian bị cho nghỉ việc có hưởng lương sau khi bị Cơ Quan Kiểm Soát Vũ Khí (ATF) tịch thu các khẩu súng tại một căn nhà khác của ông ở San Gabriel Valley.

Các giới chức thành phố Pasadena nói rằng, dựa theo bản luận tội, ông Gourdikian vẫn được nghỉ phép, nhưng không được lãnh lương nữa.

Ngoài ra, thành phố sẽ tái tục điều tra nội bộ sự việc, sau khi bản kết tội được đưa ra. Cuộc điều tra này bị tạm khi sự việc được đưa ra tòa án, theo tuyên bố của Sở Cảnh Sát Pasadena. (Đ.D.)

Mời độc giả xem phỏng vấn “Patrick Phạm – Nhà thiết kế thời trang đến từ Paris”

MỚI CẬP NHẬT