Thursday, April 18, 2024

Cảnh sát California có thể bắt người lái xe say cần sa thử nước miếng

SACRAMENTO, California (NV) – Các cơ quan công lực tiểu bang California đang ráo riết tìm phương cách thử nghiệm người lái xe xem có say cần sa hoặc các loại ma túy khác hay không, sau khi cử tri nơi đây bỏ phiếu hợp thức hóa sử dụng cần sa hồi Tháng Mười Một vừa qua.

Trong cuộc họp báo ở Sacramento hôm Thứ Tư, các giới chức cảnh sát trình bày cách sử dụng một máy phân tích nước miếng của người tình nghi say cần xa và có được kết quả chỉ trong ít phút, theo bản tin của tờ Sacramento Bee cho hay.

Máy này, có tên Alere DDS2, giá bán là $6,000, giống như máy đọc thẻ tín dụng và có thể tìm thấy sự hiện diện của sáu loại ma túy khác nhau, theo bản tin của tờ Sacramento Bee.

Dân Biểu Tom Lackey (Cộng Hòa-Palmdale), người tổ chức buổi họp báo này, nói rằng là người từng phục vụ 28 năm trong cơ quan cảnh sát California (CHP), cá nhân ông từng chứng kiến nhiều thảm kịch liên hệ đến vấn đề say ma túy này.

“Khi lái xe trong tình trạng bị ảnh hưởng của ma túy, người ta đưa chính cá nhân mình và những người khác vào sự nguy hiểm,” Dân Biểu Lackey cho biết, theo bản tin Sacramento Bee.

Phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Sacramento, ông Matthew McPhail, nói rằng sẽ cần có nhiều cuộc thử nghiệm để xem độ chính xác của cách thử này với thử máu. (V.Giang)

Phụ nữ trúng $3 triệu ở Connecticut từng được bà thầy bói báo trước

MỚI CẬP NHẬT