Friday, March 29, 2024

Cảnh sát Chicago ngủ trong xe, bị chụp hình đưa lên mạng

CHICAGO, Illinois (NV) – Hai cảnh sát viên ở Chicago đang bị công chúng chỉ trích dữ dội vì ngủ trong xe trong giờ làm việc.

Theo Fox News, sự việc xảy ra hôm Thứ Bảy, rồi một ai đó chụp hình và đưa lên Facebook, được chia sẻ 20,000 lần, và làm cho cư dân thành phố phẫn nộ.

Hình chụp cho thấy hai cảnh sát viên này ngồi trên chiếc xe cảnh sát mang số 6111, đang ngủ, trong lúc cả hai mặc áo chống đạn.

Ông Ja’Mal Green, ứng cử viên thị trưởng Chicago, cho rằng chuyện này xảy ra là do Thị Trưởng Emmanuel Rahm bắt cảnh sát viên làm việc thêm giờ.

“Vì bạo động xảy ra hồi tuần trước, ông Rahm quyết định triển khai THÊM 600 cảnh sát viên làm việc giờ phụ trội! Tấm hình này cho thấy TẠI SAO đây là một ý tưởng tệ hại. Cảnh sát viên mệt mỏi sẽ không thể phản ứng kịp với tội phạm,” ông Green viết trên Facebook như vậy.

Ông Garry McCarthy, cựu cảnh sát trưởng Chicago, cũng đang ứng cử chức thị trưởng, nói vụ ngủ trong giờ làm việc là “không thể biện minh được.”

“Đây là chuyện lớn,” ông nói với đài WGN.

Sở Cảnh Sát Chicago bác bỏ dư luận cho rằng hai cảnh sát viên này làm việc giờ phụ trội và bị mệt mỏi.

“Phúc lợi, sức khỏe, và an toàn của cảnh sát viên là những ưu tiên của chúng tôi. Những cảnh sát viên trong hình lúc đó không làm giờ phụ trội,” tuyên bố của cảnh sát cho biết.

Ông Anthony Guglielmi, phát ngôn viên sở cảnh sát, nói rằng họ có biết tấm hình hai cảnh sát viên ngủ, và cơ quan cảnh sát đang mở cuộc điều tra nội bộ.

“Các cảnh sát viên này sẽ bị kỷ luật,” ông Gugliemi nói.

Tấm hình gây phẫn nộ vì được chụp vào lúc thành phố ngày càng có nhiều bạo động.

Trong cuối tuần qua, có 59 người bị bắn ở Chicago, trong đó có sáu người chết và 53 người bị thương, bao gồm một em bé 3 tuổi, bị bắn vào chân. (Đ.D.)

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ bị giả mạo trên Twitter

MỚI CẬP NHẬT