Friday, March 29, 2024

Cảnh sát di trú bị bắt về tội tấn công tình dục và loạn luân

JACKSON COUNTY, Orgeon (NV) – Một nhân viên cảnh sát di trú (ICE), có trách nhiệm trục xuất di dân bất hợp pháp ở Oregon, mới vừa bị bắt và bị truy tố 10 tội tấn công tình dục và một tội loạn luân, theo cơ quan cảnh sát tiểu bang Oregon hôm Thứ Bảy, ngày 15 Tháng Chín.

Ông Blake V. Northway, 55 tuổi, bị bắt sau cuộc điều tra hỗn hợp giữa cảnh sát tiểu bang và văn phòng thanh tra ICE, theo bản tin hãng thông tấn UPI.

Cơ quan cảnh sát tiểu bang Oregon nói việc truy tố không liên quan đến công việc của ông Northway tại ICE. Tuy nhiên, cơ quan ICE thu hồi mọi quyền hành của ông này, đồng thời cho nghỉ ở nhà để chờ kết quả cuộc điều tra.

Ông Northway bị cáo buộc là tấn công tình dục một người thân ở tuổi vị thành niên từ năm 2009 tới năm 2013, theo bản tin của tờ báo địa phương The Oregonian.

Ông hiện bị giam tại nhà tù quận Jackson County, với số tiền thế chân tại ngoại hậu tra được ấn định là $1 triệu.

Phát ngôn viên cơ quan ICE, bà Tanya Roman, nói rằng Sở Quan Thuế và Di Trú buộc nhân viên của mình phải có sự hành xử chuyên nghiệp ở mức cao nhất và “không chấp nhận bất cứ ai vi phạm luật pháp.”

Bà Roman cũng cho hay cơ quan ICE sẽ tiếp tục cộng tác với các cơ quan công lực cho tới khi vấn đề được giải quyết. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT