Thursday, March 28, 2024

Cảnh sát di trú bố ráp các ‘thành phố ẩn náu,’ bắt 500 di dân lậu

WASHINGTON, DC (NV) – Chính phủ Mỹ tuần này gia tăng các cuộc bố ráp nhắm vào những nơi mệnh danh là “thành phố ẩn náu-sanctuary city”, với việc cảnh sát di trú ICE bắt giữ 498 người vi phạm luật di trú liên bang tại 42 quận khác nhau trên toàn quốc.

Bản tin của Huffpost cho hay cuộc hành quân có tên “Safe City-Thành Phố An Toàn”, nhắm vào các thành phần di dân bất hợp pháp từng bị kết tội hình sự, đang bị truy tố tội hình sự, liên hệ băng đảng hay những người bị trục xuất và quay trở lại Mỹ, theo cơ quan di trú hôm Thứ Năm.

Các cuộc hành quân bố ráp diễn ra ở những nơi không hợp tác với ICE nhằm thi hành luật di trú, gồm cả Baltimore, Chicago, Denver, Los Angeles, New York, Philadelphia, Portland, một số nơi ở Massachusetts và Washington, DC.

Quyền giám đốc ICE, ông Tom Homan, cho hay “các nơi gọi là khu ẩn náu, không chịu hợp tác để tạm giữ thành phần có thể bị trục xuất hoặc cho phép chúng tôi vào nhà giam, hiện đang che chở cho thành phần tội phạm di dân bất hợp pháp và trở thành nơi thu hút thành phần này.”

Ông Homan cho biết tiếp rằng: “Do vậy, ICE phải đưa thêm nhân sự đến những nơi này để mở các cuộc hành quân bắt giữ,” bản tin của Huffpost cho hay.

Trong 100 ngày đầu tiên cầm quyền của Tổng Thống Donald Trump, cơ quan ICE bắt giữ số di dân bất hợp pháp gần 40% nhiều hơn cùng thời gian năm trước. (V.Giang)

Đầu bếp nổi tiếng Jose Andres cung cấp thức ăn cho dân Puerto Rico

MỚI CẬP NHẬT