Thursday, March 28, 2024

Cảnh sát di trú truy lùng vùng Los Angeles, ít nhất 100 người bị bắt

LOS ANGELES, California (NV) – Các giới chức công lực liên bang ICE đang mở một chiến dịch truy lùng mới nhắm vào thành phần di dân bất hợp pháp ở vùng Los Angeles, và đến nay đã bắt giữ hơn 100 người tình nghi vi phạm luật di trú.

Chiến dịch này, khai diễn hôm Chủ Nhật, nhắm vào “các cá nhân bị coi là mối đe dọa cho an ninh quốc gia, an toàn công cộng và an ninh biên giới,” theo lời nữ phát ngôn viên cơ quan cảnh sát di trú ICE, bà Sarah Rodriguez.

Phát ngôn viên Rodriguez cho tờ báo địa phương Los Angeles Times hay rằng cơ quan ICE muốn hợp tác với cảnh sát địa phương cũng như nhà tù quận để xác định thành phần nguy hiểm, hầu có thể trục xuất, nếu cũng là thành phần di dân bất hợp pháp, theo lời bà Rodriguez.

Tuy nhiên, bà Rodriguez nói có một số khu vực như Los Angeles không hợp tác, và điều này khiến nhân viên ICE phải mở ra các cuộc chận bắt trên đường, khiến mọi người, gồm nhân viên ICE, dân chúng, và di dân bất hợp pháp đều có thể gặp nguy hiểm và gia tăng nguy cơ có “tổn thất” trong lúc thi hành lệnh bắt giữ.

Cuộc hành quân hiện nay diễn ra ở các quận như Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura, Santa Barbara và San Luis Obispo.

Bà Rodriguez nói ICE sẽ không cho biết thêm chi tiết gì cho tới khi cuộc hành quân chấm dứt và cũng không nói bao giờ sẽ chấm dứt. (V.Giang)

Thuốc chích ngừa cúm năm nay ở Mỹ chỉ hiệu quả hơn 30%

MỚI CẬP NHẬT