Thursday, March 28, 2024

Chặn kịp âm mưu nổ bom New York

NEWARK, New Jersey (AP) – Một thanh niên ở New Jersey, từng bị bắt vì đâm con chó của gia đình, có ý định chế tạo một quả bom bằng nồi áp suất rồi cho nổ tại thành phố New York, và nếu cần sẵn sàng chết để hỗ trợ cho ISIS, theo các công tố viên hôm Thứ Sáu.

Gregory Lepsky, 20 tuổi, ở thành phố Point Pleasant, bị truy tố tội tìm cách hỗ trợ một nhóm khủng bố. Các điều tra viên cho biết anh này từng ca ngợi lãnh tụ ISIS, Abu Bakr al Baghdadi, trong các cuộc trao đổi trên mạng.

Lepsky bị bắt hồi Tháng Hai sau khi điều tra viên nói anh ta đâm và đòi giết con chó của gia đình. Khi cảnh sát tới nơi, Lepski đe dọa giết bà mẹ và cho hay là anh “tuyên thệ trung thành với ‘Allah’”.

Trong khi lục soát căn nhà, cảnh sát tìm thấy một nồi áp suất để trong căn phòng ngủ của Lepsky.

“Lepsky bày tỏ sự hối hận là đã tìm cách giết con chó của gia đình, vì theo anh ta, nếu đã không làm điều đó thì cảnh sát không thể nào phát giác ý định chế tạo và cho nổ bom,” theo nhân viên FBI Tara Jerussi trong hồ sơ nộp tại tòa.

Các điều tra viên cho biết Lepsky nói với cảnh sát rằng anh ta đâm con chó vì nó “dơ bẩn” theo hiểu biết của anh về Islam.

Giới hữu trách nói rằng khi lục soát máy điện toán của Lepsky và các trang mạng xã hội, họ thấy anh ta thu thập tài liệu chế tạo bom và gửi lời nhắn đến một nhóm cảm tình viên ISIS nói rằng nếu người Tây Phương không thể đến Syria để chiến đấu thì anh sẵn sàng chế tạo và cho nổ bom giúp cho ISIS ở ngay tại Mỹ.

Lepsky cũng cho hay gia đình anh là người Hồi Giáo gốc ở Chechnya nhưng anh không còn sống theo đạo khi tới Mỹ.

Lepsky hôm Thứ Sáu bị tòa ra lệnh tống giam và không cho đóng tiền tại ngoại hậu tra. Nếu bị kết tội, Lepsky có thể bị án tới 20 năm tù và $250,000 tiền phạt. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT