Friday, April 19, 2024

Cảnh sát phá đường dây trộm xe ở San Diego, 60 người bị truy tố

SAN DIEGO, California (NV) – Có 60 người vừa bị truy tố sau cuộc điều tra bí mật kéo dài tám tháng liên quan đến một đường dây trộm xe ở San Diego County. Giới hữu trách không chỉ thu hồi lại được các xe bị mất cắp nhưng cả ma túy, võ khí, áo giáp chống đạn, theo giới chức công lực hôm Thứ Năm.

Bản tin của tờ báo địa phương San Diego Union-Tribune cho hay cuộc điều tra tìm thấy hơn 70 chiếc xe bị lấy trộm, gồm cả xe vận tải U-Haul.

Trị giá tổng cộng của các xe này vào khoảng $1.1 triệu.

Từ Tháng Hai đến Tháng Chín năm nay, cảnh sát chìm mua các món hàng đánh cắp hoặc bất hợp pháp từ hơn 90 người.

Một đại bồi thẩm đoàn sau khi xem xét các chứng cớ đã quyết định truy tố 60 người, theo Biện Lý Summer Stephan trong cuộc họp báo ở San Diego.

Dù rằng khu vực này có sự giảm sút trong số xe bị trộm, các vụ trộm đang gia tăng trở lại từ hai năm qua.

Theo giới hữu trách, có khoảng 13,188 xe bị trộm tại San Diego County trong năm 2012.

Hai năm sau đó, con số này là 10,383. Năm ngoái, số xe bị mất cắp là 12,207.

Các xe được tìm thấy trong cuộc điều tra này gồm cả các xe sang trọng như Mercedes, Audi, BMW, Tesla, cho tới một chiếc xe Honda đời 1992.

Nhân viên chìm cũng mua được một số xe vận tải U-Haul mà kẻ trộm dùng giấy tờ giả để thuê rồi lái đi mất, cũng theo tờ SD Union-Tribune. (V.Giang)

/div>

Những người tố TT Trump tấn công tình dục đòi công lý

MỚI CẬP NHẬT