Friday, March 29, 2024

Cảnh sát: Phụ nữ chở 8 người đâm xe xuống biển có say rượu

SAN FRANCISCO, California (NV) – Một phụ nữ say xỉn lái xe chở tám người, gồm vợ của bà và sáu đứa con, từ trên một mỏm núi đâm xuống biển ở miền Bắc California hồi tháng trước, các giới chức cho biết hôm Thứ Sáu.

Ngoài ra, một số người trong xe có lượng ma túy rất lớn trong máu có thể tạo choáng váng, cảnh sát cho biết, dựa theo kết quả giảo nghiệm tử thi.

Trước đó, cảnh sát có nói họ tin rằng gia đình bà Hart tự tử, bằng cách đâm xe từ trên xa lộ Pacific Coast Highway xuống biển Thái Bình Dương.

Sự việc xảy ra vài ngày sau khi giới chức ở tiểu bang Washington mở cuộc điều tra, sau khi có tố cáo trẻ em trong gia đình này bị ngược đãi.

Kết quả giảo nghiệm ban đầu cho thấy bà Jennifer Hart, người lái chiếc xe SUV, có lượng cồn trong máu là 0.102, ông Bruce Carpenter, thuộc cơ quan cảnh sát tiểu bang California, cho biết.

Luật của California chỉ cho phép người lái xe có độ cồn trong máu tối đa là 0.08.

Giảo nghiệm cũng cho thấy, bà Sarah Hart, vợ bà Jennifer, và hai đứa con của họ có “lượng lớn” chất Benadryl, một loại thuốc có thể làm người ta buồn ngủ, trong máu.

Cảnh sát đang chờ kết quả giảo nghiệm của đứa trẻ thứ ba, ông Carpenter nói.

Ông Carpenter cũng nói tất cả tám người trông xe đều không cài dây an toàn.

Bà Sarah, bà Jennifer Hart, và sáu đứa con nuôi của họ thiệt mạng sau khi chiếc xe đâm xuống biển tại Mendocino County, cách San Francisco khoảng 160 dặm về phía Bắc, hôm 26 Tháng Ba.

Theo các giới chức, dựa theo dữ kiện lấy từ hệ thống điện toán của chiếc xe, vụ đâm xe xuống biển này là cố ý, mặc dù cảnh sát California chưa thể kết luận tại sao chiếc xe trượt khỏi xa lộ giáp với bờ biển.

Một nhóm điều tra viên đặc biệt, với sự giúp đỡ của FBI, đang cố tìm câu trả lời, ông Carpenter nói.

“Chúng tôi tin rằng đây là một sự cố ý của gia đình Hart,” ông nói.

Ông Carpenter gia đình này có ghé qua thị trấn nhỏ Naselle, Washington, gần thành phố Woodland, Washington, nơi họ cư ngụ, trong lúc lái xe từ tiểu bang này xuống California.

Cảnh sát vẫn đang tìm hiểu tại sao họ ghé ở thị trấn này, và có gặp ai không.

Sau tai nạn, cảnh sát chỉ tìm được năm thi thể.

Mới đây, người ta phát hiện thêm hai thi thể nữa, nhưng chưa thể xác định danh tánh. (Đ.D.)

TT Trump mắng cựu giám đốc FBI là ‘kẻ ti tiện’ vì bị so sánh với trùm Mafia

MỚI CẬP NHẬT