Friday, March 29, 2024

Cảnh sát thiêu hủy hàng triệu cây cần sa trị giá $1 tỉ tại California

LOS ANGELES, California (NV) – Cuộc điều tra nhắm vào một số cánh đồng trồng cây gai dầu (hemp) ở California đã tìm thấy khoảng 10 triệu cây, bị coi là thuộc loại cần sa trồng bất hợp pháp, với trị giá trên thị trường chợ đen vào khoảng  hơn $1 tỉ. Số cây cần sa này sau đó bị tịch thu rồi thiêu hủy, theo nhà chức trách hôm Thứ Năm, 31 Tháng Mười.

Theo bản tin của Fox News, cảnh sát đến điều tra 11 cánh đồng ở vùng Arvin, nằm cách thành phố Los Angeles chừng 100 dặm (160 km) về hướng Bắc, hôm 25 Tháng Mười, sau khi có được trát lục soát của tòa.

Thông cáo trên Facebook của Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng quận Kern County nói rằng họ xem xét tất cả 459 mẫu đất, với sự trợ giúp của các cơ quan công lực khác, gồm cả FBI.

Các cây cần sa này được trồng với danh nghĩa là trồng cây gai dầu, theo cảnh sát.

Tuy nhiên, các mẫu cây khi được thử nghiệm cho thấy có hàm lượng THC cao hơn rất nhiều so với mức 0.3% ấn định cho các nơi trồng cây gai dầu dùng trong kỹ nghệ, khiến các cây này bị coi là các cây cần sa.

THC là tinh dầu trong cần sa, tác động lên thần kinh khiến gây ảo giác, kích thích hệ thần kinh trung ương.

Theo cảnh sát thì việc trồng cây gai dầu tại quận Kern là điều hợp pháp nếu hàm lượng THC theo đúng giới hạn 0.3%. Việc bán ra ngoài các cây gai dầu có THC vượt quá mức này bị coi là bất hợp pháp.

Cây gai dầu thường được trồng ở Mỹ để làm dây cột, làm tăng mức độ cứng của vải, làm  giấy, vật liệu xây cất, mỹ phẩm và thực phẩm, theo USDA.

Giới hữu trách không cho biết tên người trồng các cây này vì cuộc điều tra hiện vẫn còn tiếp tục. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT