Thursday, March 28, 2024

Cảnh sát viên South Carolina nhận tội bắn chết người lái xe da đen

CHARLESTON, South Carolina (AP) – Một cảnh sát viên da trắng, từng nổ súng bắn chết một người lái xe da đen lúc người này bỏ chạy và bị thu hình qua máy điện thoại, hôm Thứ Ba nhận tội vi phạm dân quyền khiến có thể bị tù hàng chục năm.

Ông Michael Slager, 35 tuổi, nhận tội sáu tháng sau khi một bồi thẩm đoàn bị bế tắc trong việc kết tội sát nhân liên quan đến vụ bắn chết ông Walter Scott năm 2015.

Các công tố viên ở South Carolina dự trù sẽ truy tố ông Slager lần nữa, nhưng theo thỏa thuận đạt được hôm Thứ Ba, họ đồng ý không truy tố.

Ông Slager nhận vi phạm dân quyền của ông Scott mà không có lý do chính đáng. Ông có thể bị án tù chung thân và bị phạt vạ $250,000, dù rằng công tố viện đồng ý chỉ đòi hơn 20 năm tù.

Một đoạn video thu từ máy điện thoại của người qua đường cho thấy ông Scott, 50 tuổi, bỏ chạy sau khi giằng co khẩu súng bắn điện Taser của cảnh sát viên Slager.

Ông Slager sau đó rút súng bắn vào lưng Scott ở khoảng cách chừng 5 mét. Ông Scott bị trúng 5 trong số 8 viên đạn bắn ra.

Người nhà ông Scott cho hay ông có thể bỏ chạy vì sợ phải vào tù do thiếu nợ tiền cấp dưỡng nuôi con vào khoảng $18,000. (V.Giang)

TT Trump sẵn lòng gặp lãnh đạo Bắc Hàn

MỚI CẬP NHẬT