Friday, April 19, 2024

Thảm sát ở Florida: Cảnh sát viên từ chức vì không đối đầu hung thủ

PARKLAND, Florida (AP) – Một cảnh sát trưởng ở Florida cho biết cảnh sát viên bảo vệ trường trung học Marjory Stoneman Douglas High School ở Parkland, Florida, nơi có 17 người bị bắn chết hôm 14 Tháng Hai đứng đợi bên ngoài tòa nhà khoảng 4 phút trong lúc sự việc xảy ra.

Ông Scott Israel, cảnh sát trưởng Broward County, hôm Thứ Năm thông báo tại một cuộc họp báo rằng cảnh sát viên Scot Peterson từ chức sau khi bị cho tạm nghỉ không lương.

Ông Israel nói ông đưa ra quyết định này sau khi xem băng video và thẩm vấn một số nhân chứng, bao gồm cả cá nhân cảnh sát viên Peterson.

Vị cảnh sát trưởng nói rằng ông Peterson có chạy đến tòa nhà nơi vụ nổ súng xảy ra, đứng trong tư thế sẵn sàng bên ngoài cửa, nhưng không bao giờ bước vào bên trong.

Khi được hỏi vậy thì lúc đó ông Peterson nên làm gì, ông Israel đáp cảnh sát viên nên “đi vào, xác định hung thủ, và giết hung thủ.”

Hung thủ Nikolas Cruz, 19 tuổi, cựu học sinh của trường, bị truy tố nhiều tội giết người và hiện đang bị giam, không được tại ngoại.

Trong khi đó, các giới chức Florida đang yêu cầu chính quyền liên bang hỗ trợ trước mắt, ít nhất $1 triệu, để trả lương cho các cơ quan tiểu bang và địa phương tham gia giúp đỡ việc giải quyết vụ thảm sát ở Parkland. (Đ.D.)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Điều khó diễn đạt của vết thương lòng nơi trẻ em”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT