Thursday, March 28, 2024

TT Trump bực mình vì câu hỏi điều tra ông bị lộ ra cho truyền thông

WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba nói rằng “thật là nhục” khi một danh sách các câu hỏi do điều tra viên đặc biệt Robert Mueller đề nghị hỏi ông bị “lộ” ra cho giới truyền thông.

Tối Thứ Hai, nhật báo The New York Times đăng khoảng hơn 40 câu hỏi do các luật sư của ông Trump tổng hợp trong cuộc điều đình với ông Mueller hồi đầu năm, liên quan đến việc thẩm vấn tổng thống.

Ông Mueller đang điều tra các tố cáo người Nga ảnh hưởng bầu cử tổng thống, ông Trump có liên can không, và liệu vị tổng thống có cản trở công lý sau khi thắng cử không.

NYT cho biết các luật sư của tổng thống tổng hợp các câu hỏi vào thành một danh sách, và tài liệu này được “một người bên ngoài nhóm luật sư của ông Trump đưa cho tờ báo.”

Các câu hỏi liên quan đến nguyên nhân ông Trump sa thải Giám Đốc FBI James Comey cách đây một năm, cho tới chuyện ban vận động của ông Trump có liên lạc với người Nga.

Sau khi nhóm của ông Mueller cho biết ông Trump không phải là mục tiêu của cuộc điều tra, các nhà điều tra vẫn muốn xem xét coi các hành động của tổng thống có phải là cản trở công lý hay không, và họ muốn thẩm vấn ông liên quan đến nhiều chuyện trong Tòa Bạch Ốc.

Cho tới nay, các điều tra viên chưa có quyết định là có thẩm vấn ông Trump hay không.

Ông Jay Sekulow, luật sư của tổng thống, và ông Ty Cobb, luật sư Tòa Bạch Ốc, từ chối trả lời phỏng vấn của AP.

Trong một tweet sáng Thứ Ba, tổng thống viết “không có vấn đề thông đồng” và, như mọi lần trước, gọi cuộc điều tra của ông Mueller là “vạch lá tìm sâu.”

Ông Trump cũng nói “không bao giờ có chuyện thông đồng.”

Trong một tweet thứ nhì, ông Trump viết: “Rất khó để cản trở công lý đối với một tội không bao giờ có.” (Đ.D.)

Hồng Y Úc George Pell ra tòa vì bị cáo buộc lạm dụng tình dục

MỚI CẬP NHẬT