Friday, March 29, 2024

CBO: Thâm thủng ngân sách và nợ sẽ tăng dưới thời TT Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Do đạo luật giảm thuế của đảng Cộng Hòa và gia tăng chi tiêu được cả hai đảng ủng hộ, thâm thủng ngân sách của Hoa Kỳ sẽ lên đến $1,000 tỷ vào năm 2020, và nợ quốc gia sẽ gia tăng trong vòng một thập niên, với một mức độ chưa từng có kể từ sau Thế Chiến 2, Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội (CBO) cho biết như vậy hôm Thứ Hai, theo nhật báo The Los Angeles Times.

Thâm thủng ngân sách năm tới sẽ lên tới $804 tỷ, hoặc $139 tỷ nhiều hơn dự đoán, trước khi có kế hoạch giảm thuế $1,500 tỷ mà Tổng Thống Donald Trump ký ban hành hồi Tháng Mười Hai, 2017, và kế hoạch chi tiêu ngân sách $1,300 tỷ mà ông ký chuẩn thuận hồi Tháng Ba.

Nợ quốc gia sẽ lên đến gần $16,000 tỷ vào cuối năm 2018, và lên đến gần $29,000 tỷ vào năm 2029, CBO, một văn phòng bất vụ lợi không đảng phái, cho biết.

“Càng nợ nhiều càng có nguy cơ khủng hoảng tài chánh,” ông Keith Hall, giám đốc CBO, đưa ra cảnh báo hôm Thứ Hai, và cho biết thêm tỉ lệ nợ quốc gia so với GDP vào năm 2028 sẽ lên cao nhất kể từ năm 1946.

Ông nói rằng, nợ tăng trong thời kỳ kinh tế tăng trưởng rõ ràng là có vấn đề, hơn là so với thời kỳ suy thoái, như vụ sụp đổ tài chánh hồi năm 2008.

“Chúng ta mới thoát khỏi suy thoái vài năm, và bây giờ bị thâm thủng quá cao,” ông Hall nói.

Lần cuối cùng CBO đưa ra báo cáo trong thời chính quyền Barack Obama, cho thấy, sau khi bị thâm thủng $587 tỷ trong năm 2016, mức thiếu hụt này dự trù sẽ vượt qua con số $1,000 tỷ vào năm 2023, và lên tới $1,400 tỷ vào năm 2027. Tổng số thâm thủng ngân sách trong thời gian 10 năm, bắt đầu từ năm 2017, được dự trù là $9,400 tỷ.

Bản báo cáo mới này nói rằng mức thiếu hụt sẽ lên đến $12,400 tỷ trong thời gian chấm dứt vào năm 2028, sau khi vượt qua con số $1,000 tỷ vào năm 2020.

Như vậy là ba năm sớm hơn dự trù, bởi vì có giảm thuế và gia tăng chi tiêu. (Đ.D.)

Biển Đông: Hải đội hàng không mẫu hạm Mỹ thao dượt

MỚI CẬP NHẬT