Thursday, April 18, 2024

CBP mở trạm kiểm soát hàng nhập cảng hàng không đầu tiên của Mỹ tại LAX

Thiện Lê/Người Việt

LOS ANGELES, California (NV) – Cơ Quan Quan Thuế và Biên Phòng Hoa Kỳ (CBP) vừa khánh thành trạm kiểm soát hàng hóa nhập cảng qua đường hàng không tại phi trường quốc tế Los Angeles (LAX) vào sáng Thứ Năm, 16 Tháng Chín.

Các giới chức điều hành của CBP và phi trường LAX cắt băng khánh thành trạm kiểm soát hàng không. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Từ lúc đại dịch COVID-19 khởi phát, nhiều cửa hàng phải đóng cửa để phòng dịch, khiến người tiêu dùng phải chuyển qua mua sắm trên mạng. Từ mùa Xuân 2020 đến nay, số hàng hóa bán qua mạng nhập cảng vào phi trường quốc tế Los Angeles (LAX) tăng đến 700%, và CBP phải kiểm soát đến hàng triệu kiện hàng.

Để giúp kiểm tra hàng hóa vào phi trường LAX dễ dàng hơn, CBP hợp tác với công ty Custom Specialized Services để mở một trung tâm kiểm soát, có tên Trạm Kiểm Soát Hàng Không Trung Ương (CES). Trung tâm này sử dụng những công nghệ mới nhất để giúp CBP kiểm tra hàng triệu kiện hàng nhanh chóng, và giúp họ ngăn chặn được kẻ gian muốn buôn lậu hàng giả vào thị trường Hoa Kỳ.

Để giới thiệu về CES, CBP tổ chức một cuộc họp báo vào sáng Thứ Năm, và cắt băng khánh thành cùng một ngày.

Mở đầu buổi họp báo là bà Cheryl Davies, giám đốc điều hành của CBP tại phi cảng Los Angeles.

Quang cảnh cuộc họp báo trong nhà kho rộng 40,000 sq ft. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Bà Davies phát biểu: “Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để cùng khánh thành Trạm Kiểm Soát Hàng Không Trung Ương đầu tiên của Hoa Kỳ. CBP rất hãnh diện vì được hợp tác với Custom Specialized Services và các công ty nhà kho để có một cách kiểm soát hàng hóa hiệu quả hơn.”

Bà cho hay trong một năm đại dịch, thương mại thay đổi rất nhiều vì ít ai ra tiệm mua đồ nữa, và hàng triệu người mua đồ có thể dễ dàng mua sắm qua mạng mà không cần phải ra khỏi nhà. Vì vậy, số lượng hàng hóa được chuyển theo đường hàng không vào phi trường LAX tăng đáng kể, gây một số trở ngại cho CBP.

Theo bà Davies, phi trường LAX nhận đến tổng cộng 40% lượng hàng hóa có trị giá từ $800 trở xuống qua đường hàng không của Hoa Kỳ. Những kiện hàng có trị giá từ $800 trở xuống được nhập cảng vào Hoa Kỳ miễn thuế.

Nhiều tổ chức tội phạm quốc tế lợi dụng điều đó để đưa nhiều mặt hàng giả vào thị trường Mỹ, để đồ giả bị lẫn với đồ thật, và sẽ bán có giá như đồ thật nếu CBP không phát hiện được.

Để kiểm soát hàng hóa dễ hơn, CBP quyết định mở một địa điểm trung tâm như CES để nhận hết hàng ở phi trường LAX. Bà Davies cho biết trạm kiểm soát này sẽ nhận những mặt hàng hợp pháp được bán trong thị trường nhanh hơn, đồng thời ngăn chặn được nhiều hàng giả.

Máy chụp X-ray tân tiến của CBP. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

LAX là phi trường đông thứ ba Hoa Kỳ, và nơi này cùng cảng Long Beach/Los Angeles nhận rất nhiều hàng hóa nhập cảng. Vì vậy, có một trạm kiểm soát trung ương như CES sẽ giúp cho nhân viên quan thuế tại đây rất nhiều.

Tiếp theo là ông Carlos C. Martel, giám đốc điều hành của CBP ở Los Angeles.

Ông cho hay nhờ cải tiến cách làm việc, CBP đang hỗ trợ tiểu bang California phục hồi kinh tế sau khi đại dịch gây nhiều khó khăn.

“Tuy mua bán qua mạng không có gì mới, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy nhu cầu tăng nhiều như vậy,” ông Martel nói.

Trong tài khóa 2020, ông Martel cho biết, CBP ở phi trường LAX kiểm tra đến 53 triệu kiện hàng để bán qua mạng, tăng 675% so với 9 triệu kiện hàng của năm 2019.

Qua đến năm 2021, tuy chưa hết năm tài khóa, nhưng CBP đã kiểm tra hơn 131 triệu kiện hàng bán qua mạng, tăng 147% so với năm 2020.

Một số hàng giả bị CBP phát hiện. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Ông Martel cho biết nhân viên quan thuế phải kiểm soát hàng hóa ở 87 nhà kho, và một số nhà kho cách phi trường LAX cả chục dặm. Họ phải chạy qua chạy lại nhiều nhà kho để làm việc, nên ông rất mừng vì có một trạm kiểm soát chung.

Theo ông Martel, CES là trạm kiểm soát hàng hóa nhập cảng theo đường hàng không đầu tiên của Hoa Kỳ, rộng đến 40,000 sq ft và có thể giải quyết đến 15,000 kiện hàng mỗi ngày.

Cuối cùng là ông Tony Gregory, tổng giám đốc của Custom Specialized Services.

Ông cho biết rất hãnh diện được làm việc với CBP và phi trường LAX để giúp vận chuyển hàng hóa nhanh hơn qua các công nghệ tối tân nhất.

CES dùng máy chụp hình X-ray tân tiến nhất, có thể thấy mọi góc cạnh và mã vạch của hàng hóa trong thùng, và nhân viên quan thuế không cần phải đụng vào các thùng hàng nhiều, giúp kiểm soát dễ dàng hơn.

Nhờ công nghệ mới này, hàng hóa sẽ ra khỏi trạm kiểm soát nhanh hơn, và những mặt hàng giả sẽ bị chặn lại, giúp bảo vệ kinh tế Hoa Kỳ.

Ông Gregory nói: “Công nghệ luôn cải tiến, giúp chúng ta làm việc dễ dàng hơn, nhưng không bao giờ thay thế được con người như những nhân viên quan thuế.”

Nhân viên quan thuế nói về cách phát hiện hàng giả với giới truyền thông. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Sau buổi họp báo, ông Martel và một số nhân viên quan thuế nói về cách kiểm tra hàng hóa. CBP lấy thông tin về mọi kiện hàng, và dùng thông tin đó để quyết định nên kiểm tra kỹ hay không.

Nếu phát hiện một mặt hàng bị nghi ngờ là giả, nhân viên quan thuế sẽ liên lạc với các công ty làm ra mặt hàng đó để xác nhận.

Cuối cùng, các giới chức của CBP cho biết CES sẽ chính thức hoạt động vào ngày 1 Tháng Mười. [đ.d.]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT