Thursday, March 28, 2024

CDC: Hơn 400,000 người Mỹ chết vì bệnh tim năm 2016

WASHINGTON, D.C. (NV) — Các trường hợp bệnh tim, gồm cả các vụ trụy tim và tai biến mạch máu não, đã khiến gây ra 2.2 triệu vụ phải đi nhà thương và 415,000 cái chết trong năm 2016, điều đáng buồn là tất cả những điều này đều đã có thể tránh khỏi, theo nghiên cứu của Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC).

Hàng ngày ở Hoa Kỳ có khoảng hơn 1,000 người chết vì đau tim, tai biến mạch máu não cùng các trường hợp bệnh có liên hệ tới tim, theo bản tin hãng thông tấn UPI.

Bác Sĩ Anne Schuchat, phó giám đốc CDC, nói rằng người dân Hoa Kỳ có nhiều phương cách để giảm thiểu các bệnh về tim mạch và tai biến mạch máu não.

Theo bác sĩ Schuchat, nhiều trường hợp bị bệnh tim đang xảy ra cho người tuổi trung niên, giới mà các bác sĩ thường nghĩ rằng ít có rủi ro mắc bệnh.

Trong giới từ 35 đến 64 ở Mỹ có hơn 775,000 vụ phải vào bệnh viện và 75,000 người thiệt mạng.

Hiện nay, cứ mỗi 100,000 người đàn ông thì có 989.6 vụ đi nhà thương vì bệnh này, với 172.3 người thiệt mạng.

Trong giới phụ nữ, con số này 725.1 vụ đi nhà thương và 143.0 người thiệt mạng cho cứ mỗi 100,000 người.

Wyoming là nơi có số người phải vào bệnh viện điều trị vì tim ít nhất, với 484.0 cho mỗi 100,000 người. Trong khi đó ở District of Columbia, con số này là 1670.3. Tiểu bang Vermont có số người thiệt mạng ít nhất, là 111.2 người cho mỗi 100,000 người. Nơi có số tử vong cao nhất là Mississippi với 267.3 (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT