Thursday, March 28, 2024

Cha mẹ có con bị bắn chết trong trường thắng kiện kẻ xuyên tạc sự thật

HARTFORD, Connecticut (AP) – Vào ngày 14 Tháng Mười Hai, 2012, ở thành phố Newtown, tiểu bang Connecticut, có một thanh niên 20 tuổi, mang súng vào trường tiểu học Sandy Hook Elementary School, rồi khai hỏa bắn chết 26 người, trong số có 20 học sinh từ 6 đến 7 tuổi.

Từ đó, mãi cho tới ngày nay, vẫn có những người dân Mỹ không tin rằng có vụ nổ súng này, và chẳng có ai chết. Đa số những người này thuộc thành phần tin vào thuyết âm mưu (conspiracy theory). Họ tin rằng vụ Sandy Hook là một “fake news” và là âm mưu để ngăn không cho người Mỹ được quyền giữ súng.

Hôm Thứ Hai, 17 Tháng Sáu, một tòa án ở Wisconsin đã ra phán quyết cho cha của một nạn nhân vụ Sandy Hook chiến thắng trong vụ kiện phỉ báng, nhắm vào hai tác giả một cuốn sách nói rằng vụ nổ súng không hề xảy ra.

Đây là chiến thắng mới nhất cho gia đình các nạn nhân, vốn nay có thái độ phản ứng mạnh mẽ hơn, sau một thời gian dài có phản ứng thầm lặng trước các xúc phạm đến cái chết của người thân họ.

Cuốn sách có tên “Không Ai Chết ở Sandy Hook” (Nobody Died at Sandy Hook) cũng phải thu hồi trong thỏa thuận dàn xếp vụ kiện nhắm vào nhà xuất bản, theo đơn kiện của ông Lenny Pozner, người có đứa con trai 6 tuổi, tên Noah, bị giết trong vụ nổ súng.

“Cuộc gặp gỡ tận mặt giữa tôi với ông Pozner khiến tôi tin rằng ông Pozner nói sự thật về cái chết của con trai ông,” theo lời Dave Gahary, chủ chính của nhà xuất bản Moon Rock Books, hôm Thứ Hai.

“Tôi xin có lời xin lỗi sâu xa và chân thành nhất tới gia đình Pozner,” cũng theo ông Gahary.

Hai tác giả của cuốn sách là James Fetzer và Mike Palacek cũng bị tòa ra phán quyết là sai trái.

Ông Pozner từ mấy năm nay đã phải đối đầu với những người quấy rầy ông, ở trên mạng, qua các chương trình phát thanh, truyền hình, ngay cả đến tận nhà, để nói rằng ông là một diễn viên và đứa con trai của ông “không có thật.”

Ông Pozner là nguyên đơn chính trong ít nhất là chín vụ kiện trước tòa liên bang và tiểu bang Mỹ, nhắm vào những người cho rằng không hề có có vụ Sandy Hook, ở Connecticut, Florida, Texas và Wisconsin.

Trong vụ trước tòa ở Wisconsin, Thẩm Phán Frank Remington, ra phán quyết rằng ông Pozner đã bị hai tác giả Fetzer và Palacek phỉ báng, khi viết những điều như giấy chứng tử của bé Noah là giả mạo.

Một phiên tòa quyết định việc bồi thường thiệt hại sẽ diễn ra vào Tháng Mười tới đây. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT