Thursday, April 18, 2024

Cha mẹ Otto Warmbier bất bình lời phát biểu của TT Trump

WASHINGTON, D.C. (NV) – Cha mẹ của anh Otto Warmbier, một sinh viên đại học Mỹ chết sau khi bị giam 17 tháng trong nhà tù Bắc Hàn, hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Ba, lên tiếng bác bỏ lời phát biểu của Tổng Thống Donald Trump rằng ông tin là Kim Jong Un không liên hệ gì đến cái chết của con họ.

Trong cuộc họp thượng đỉnh với Kim Jong Un tại Việt Nam tuần này, Tổng Thống Trump nói với báo chí rằng ông Kim “rất buồn” về cái chết của anh Warmbier và Tổng Thống Trump đồng ý là ông Kim không liên hệ gì, theo bản tin hãng thông tấn UPI.

Anh Warmbier đến Bắc Hàn năm 2015 và bị bắt sau khi tìm cách lấy mang về một tấm bích chương tuyên truyền cho chế độ tại khách sạn anh ở.

Anh Otto Warmbier lúc bị đưa ra tòa án Bắc Hàn. (Hình: AP Photo/Jon Chol Jin, File)

Anh bị án 15 năm tù nhưng được đưa về Mỹ hồi Tháng Sáu năm 2017 trong tình trạng mê man. Anh chết khoảng một tuần sau đó ở tuổi 22. Các giới chức Bắc Hàn nói rằng anh bị thương nơi đầu.

Tổng Thống Trump nói với báo chí rằng: “Chủ Tịch Kim nói với tôi rằng ông chẳng biết gì về vụ đó, và tôi tin lời ông ta.”

Hôm Thứ Sáu, cha mẹ anh Warmbier và một số nhà lập pháp thuộc đảng Cộng Hòa lên tiếng khẳng định rằng họ tin là Kim Jong Un có liên hệ.

Hai ông bà Fred và Cindy Warmbier hôm Thứ Sáu nói rằng: “Chúng tôi đã tỏ sự tôn trọng trong thời gian có họp thượng đỉnh. Nay chúng tôi phải lên tiếng. Kim và chế độ ma quỷ của ông ta có trách nhiệm về cái chết của Otto, con trai chúng tôi. Kim và chế độ ma quỷ của ông ta có trách nhiệm về những hành vi tàn bạo và vô nhân đạo không thể tưởng tượng nổi. Không lời bào chữa hay khen ngợi nào có thể thay đổi điều đó.”

Thượng Nghị Sĩ Rob Portman (Cộng Hòa, Ohio), đại diện tiểu bang quê nhà của gia đình Warmbier, cũng bày tỏ sự không đồng ý.

“Chúng ta không thể ngây thơ vì những gì họ gây ra cho Otto, về bản chất tàn ác của chế độ đã gây ra cái chết của một công dân Mỹ. Và không chỉ riêng anh Otto và những người khác khi đến Bắc Hàn. Đây cũng là sự đối xử của chế độ với tất cả người dân Bắc Hàn,” ông Portman nói.

Dân Biểu Brad Wenstrup (Cộng Hòa, Ohio) gửi tweet ra nói rằng: “Chúng ta phải không bao giờ quên tình trạng vi phạm nhân quyền ghê tởm của chế độ, cho dù đang có nỗ lực để giải trừ nguyên tử.”

Thượng Nghị Sĩ Sherrod Brown (Dân Chủ, Ohio) nói với đài ABC News rằng việc Tổng Thống Trump bày tỏ sự ủng hộ cho ông Kim là điều trái ngược với các tổng thống khác khi giao tiếp với các quốc gia vi phạm nhân quyền.

“Chúng ta không bao giờ đi gặp nhà độc tài Bắc Hàn mà không nêu tên anh Otto Warmbier và liên tiếp nêu lên vấn đề nhân quyền,” ông Brown nói. “Đó là thái độ của quốc gia chúng ta. Tổng Thống Bush đã làm điều này. Tổng Thống Clinton đã làm điều này. Tổng Thống Obama đã làm điều này. Tổng Thống Reagan đã làm điều này, và điều xảy ra làm tôi rất buồn.”

Tổng Thống Trump mời ông bà Warmbier tới dự buổi đọc bài Diễn Văn Liên Bang đầu tiên của ông năm ngoái. Trong bài diễn văn, ông mạnh mẽ đả kích chế độ Bình Nhưỡng.

“Chế độ độc tài đó tuyên án anh Otto 15 năm khổ sai, trước khi trả anh về lại Mỹ hồi Tháng Sáu, bị thương tích nặng về và sắp qua đời,” ông Trump nói lúc đó. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT