Wednesday, April 17, 2024

Cha thoát án tử hình tội giết con gái nhờ con trai thú nhận

FORT WORTH, Texas (NV) – Bản án tử hình công tố viện đang truy tố một người đàn ông ở Texas tội giết chết đứa con gái 2 tuổi vừa hủy được bỏ, sau khi đứa con trai 7 tuổi của ông thú nhận đã gây ra cái chết của em gái.

Theo báo International Business Times, ông Anthony Michael Sanders đang đối mặt với án tử hình về hành vi ông bị cáo buộc đã làm cho đứa con gái tên Ellie Mae Sanders ngạt thở chết tại nhà họ ở Fort Worth, Texas, hồi năm 2015.

Giới điều tra lập luận rằng ông Sanders đã dùng tay bịt miệng bé gái để cho bé ngạt thở, có lẽ do bực mình vì cháu quấy rầy lúc ông đang chơi game trên máy điện toán.

Theo công tố viện, ông Sanders bị tống giam từ năm 2016, không nhận tội giết con mà khai rằng ông khám phá thấy con gái ông ngừng thở, sau khi đứa con trai báo với ông và vợ ông là không thấy bé Ellie thức dậy.

Theo hồ sơ tòa án, bà Cassie Wright, mẹ của bé Ellie, nói với công tố viên Dale Smith rằng đứa con trai 7 tuổi nói với bà rằng chính tay em làm cho em gái của mình chết.

Hồ sơ cũng nhắc đến chi tiết bé trai đã khóc khi kể lại với họ, rằng em lăn cái gối quanh chân bé gái nhưng rồi vô tình phủ lên mặt em mình nhưng không biết làm sao để gỡ ra vì vướng phải cái gì đó khiến em thấy quá nặng.

Công tố viện quyết định hủy vụ án tử hình đối với ông Sanders, và ông này được trả tự do hôm 13 Tháng Chín.

Ông Tim Moore, luật sư biện hộ cho ông Sanders, cho biết thân chủ ông rất “mừng rỡ.”

Ông Moore nói: “Ông ấy đã không nhận tội ngay từ đầu rồi.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT