Friday, April 19, 2024

Thêm một chánh án buộc TT Trump tiếp tục chương trình DACA

WASHINGTON, DC (NV) – Một chánh án thứ ba của liên bang hôm Thứ Ba bác bỏ lập luận của chính quyền Donald Trump đòi chấm dứt chương trình DACA.

Theo USA Today, trong phán quyết dài 60 trang, Chánh Án John Bates, thuộc tòa liên bang ở Washington, DC, viết rằng việc chính quyền hủy bỏ DACA là “độc đoán” và “thất thường” bởi vì Bộ Nội An “thất bại trong việc giải thích đúng mức tại sao tiếp tục chương trình này lại là bất hợp pháp.”

Tòa cho chính quyền Donald Trump 90 ngày để thách thức phán quyết, trước khi tiếp tục thực hiện toàn bộ chương trình DACA, một chương trình cho phép trẻ em qua Mỹ bất hợp pháp từ nhỏ được quyền đi làm hoặc đi học.

Như vậy là Chánh Án Bates cùng với các chánh án khác ở Brooklyn và San Francisco đưa ra phán quyết chống lại quyết định của chính quyền Donald Trump, đòi bỏ chương trình DACA.

Trong khi đó, hồi Tháng Hai, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ nói rằng họ sẽ không xử ngay kháng án của Tổng Thống Trump ở tòa dưới, có nghĩa là vẫn cho phép thực hiện DACA.

DACA có từ năm 2012, khi Tổng Thống Barack Obama ký sắc lệnh thành lập, mà không qua Quốc Hội.

Phía Cộng Hòa cho rằng Tổng Thống Obama hành động vượt quyền của lập pháp, và mạnh mẽ phản đối chương trình này.

Trong lúc vận động tranh cử tổng thống, ông Trump hứa sẽ bỏ DACA, tuy nhiên, sau khi thắng cử, ông có vẻ đổi ý, rồi nhắc đi nhắc lại, có lúc nói giữ có lúc nói bỏ chương trình này.

Đến Tháng Chín, 2017, ông Trump mới chính thức thông báo bỏ DACA, bắt đầu từ ngày 5 Tháng Ba, 2018, để Quốc Hội có sáu tháng hành động.

Thế là các tổ chức ủng hộ di dân đâm đơn kiện. (Đ.D.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, 25 tháng 4 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT