Friday, April 19, 2024

Chánh án tòa liên bang ra lệnh chính phủ Mỹ không trục xuất trẻ nhỏ

HOUSTON, Texas (AP) – Một chánh án tòa liên bang hôm Thứ Tư, 18 Tháng Mười Một, ra lệnh cho chính phủ Trump phải ngưng trục xuất trẻ di dân, vượt biên giới phía Nam để vào Mỹ một mình, ngăn chặn một chính sách vốn cho tới nay đã khiến hàng ngàn trẻ nhỏ bị nhanh chóng đưa ra khỏi Mỹ trong thời đại dịch COVID-19.

Chánh Án Emmet Sullivan đưa ra án lệnh sơ khởi, theo yêu cầu của các nhóm đi kiện, đại diện cho các trẻ nhỏ bị chính quyền tìm cách đẩy ra khỏi Mỹ trước khi có thể xin tị nạn hoặc có các bảo vệ khác theo luật pháp Mỹ.

Một địa điểm tạm giữ người xin tị nạn của ICE tại Dilley,Texas. (Hình: AP Photo/Eric Gay, File)

Chính phủ của Tổng Thống Trump từ Tháng Ba đến nay đã trục xuất ít nhất 8,000 trẻ nhỏ vào Mỹ một mình, sau khi đưa ra một sắc lệnh khẩn cấp, lấy lý do là có dịch COVID-19 để ngăn không cho phần lớn người từng vượt biên giới được ở lại Mỹ.

Các nhân viên Biên Phòng đã buộc nhiều người phải ngay lập tức quay trở lại Mexico, trong khi giữ những người khác trong các cơ sở chính phủ hoặc khách sạn, trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Trong khi đó, các trung tâm được chính phủ Mỹ tài trợ để tạm giữ trẻ nhỏ để chờ giao cho người bảo trợ, lại có hàng ngàn giường trống.

Lệnh của Chánh Án Sullivan chỉ cấm trục xuất trẻ nhỏ vượt biên giới vào Mỹ một mình, không có cha mẹ đi kèm.

Chính phủ Mỹ từ Tháng Ba tới nay đã trục xuất hơn 147,000 người, gồm cả người lớn cũng như các gia đình có cha mẹ con cái đi cùng với nhau.

Luật Sư Lee Gelernt, thuộc tổ chức bảo vệ dân quyền American Civil Liberties Union (ACLU), nói: “Chính sách đưa hàng ngàn trẻ nhỏ trở lại nơi nguy hiểm mà không cho cơ hội trình bày hoàn cảnh là điều tàn nhẫn và bất hợp pháp.”

Bộ Tư Pháp hiện chưa cho biết là có kháng án hay không. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT