Tuesday, April 16, 2024

Cháy rừng Bắc California: 63 người chết, 631 người mất tích

PARADISE, California (AP) – Đám cháy rừng ở Bắc California làm ít nhất 63 người chết tính đến Thứ Năm, 15 Tháng Mười Một, và vẫn còn 631 người mất tích, theo các giới chức.

Trong khi đó, cảnh sát trưởng Butte County cho biết 450 người được huy động đi tìm các thi thể nạn nhân khác bị chết cháy.

Đám cháy thiêu rụi 140,000 mẫu, và được dập tắt khoảng 40%, theo Cal Fire cho biết.

Tại cuộc họp báo tối Thứ Năm, các giới chức Cal Fire có đề cập đến nguồn gốc nguyên nhân thứ hai gây ra cháy, nhưng không cho biết gì thêm.

Nhiều người mất tích là người lớn tuổi và là cư dân Magalia, một thị trấn có 11,000 dân tọa lạc phía Bắc thành phố Paradise.

Một tuần sau khi đám cháy Camp Fire xảy ra, nhiều nhóm cảnh sát lái xe khắp Magalia tìm những người còn ở trong nhà, kiểm tra xem họ có cần thực phẩm và nước không.

Nhân viên công ty Pacific Gas & Electric cũng có mặt trong khu vực.

Với con số người chết là 63, đây là đám cháy rừng làm nhiều người chết nhất trong một thế kỷ.

Ngoài ra, cũng có ba người chết trong các đám cháy ở miền Nam California.

Các giới chức cho biết, tính tới Thứ Tư, có gần 8,800 căn nhà bị cháy.

Hôm Thứ Tư, Bộ Trưởng Nội Vụ Ryan Zinke và Thống Đốc Jerry Brown đến thăm Paradise, thành phố bị cháy nặng nhất, và nói với báo giới đây là đám cháy tệ nhất mà họ thấy từ trước tới nay.

Trong khi đó, Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng Thống Donald Trump sẽ gặp một số nạn nhân vụ cháy vào Thứ Bảy này, nhưng không cho biết thêm chi tiết nào khác. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT