Thursday, April 25, 2024

Cháy rừng quá thường xuyên, giới giàu có California thuê công ty cứu hỏa tư nhân

SACRAMENTO, California (NV) – Khi đám cháy rừng Woolsey kéo đến gần khu nhà sang trọng ở Bell Canyon, thuộc quận Ventura County, vùng Nam California, bà Yen Hsieh chỉ kịp mang theo chiếc đàn cello (trung hồ cầm) 200 năm tuổi, mấy món đồ cá nhân, con cá Xiêm Sparky của đứa con trai rồi bỏ chạy, không biết là căn nhà có thoát được sự đe dọa của thần hỏa hay không.

Hơn 30 căn nhà đắt tiền ở khu dân cư có cổng và tường rào bao bọc này đã bị thiêu rụi, nhưng căn nhà của bà Hsieh vẫn đứng vững, theo một bài báo đăng tải trên tờ Los Angeles Times hôm Thứ Ba, ngày 27 Tháng Mười Một.

Khu Bell Canyon này được sự bảo vệ của cả các lính cứu hỏa của quận Ventura, cùng một toán cứu hỏa do công ty bảo hiểm nhà của bà đưa tới.

Bà Hsieh nói bà không biết căn nhà bà được ai cứu, lính cứu hỏa tư nhân hay của quận, nhưng bà đều biết ơn họ.

“Tôi muốn ôm lấy tất cả người lính cứu hỏa này để cám ơn họ,” bà cho hay.

Ở tiểu bang California, nơi trong liên tiếp hai năm qua đã xảy ra các trận cháy rừng lớn lao, khiến hơn 20,000 căn nhà bị thiêu hủy và hàng chục người chết, dịch vụ cứu hỏa tư nhân hiện đang phát triển mạnh.

Lính cứu hỏa tư nhân thuộc công ty Wildfire Defense Systems xịt thuốc chống cháy ở căn nhà gần Largo, California trong thời gian có đám cháy rừng Mendocino Complex. (Hình: USAA Insurance)

Các toán cứu hỏa tư nhân này hoạt động riêng rẽ, không trực thuộc cơ quan cứu hỏa địa phương; nhiệm vụ của họ là bảo vệ các căn nhà có ký giao kèo với các công ty bảo hiểm.

Các lính cứu hỏa tư nhân này làm đủ mọi việc, như cản lửa không cho kéo đến gần nhà thân chủ, cũng như xịt thuốc chống lửa lên sân và nhà của khách hàng trước khi lửa tràn tới.

Tuy nhiên, các công ty cung cấp dịch vụ cứu hỏa tư nhân này đang gặp sự chống đối từ một số cơ quan cứu hỏa công, nói rằng lính cứu hỏa tư nhân không chịu phối hợp với họ và chỉ làm vướng bận họ khi phải bận rộn di tản cư dân và chống lại ngọn lửa.

Trước đây, dịch vụ cứu hỏa tư nhân chỉ được coi là dành cho thành phần vô cùng giàu có. Nhưng nay, trước tình trạng cháy rừng ngày càng nhiều ở khắp nơi, nhất là ở California, dịch vụ này mở rộng ra và được cung cấp cho những chủ nhà trước kia có thể đã không nghĩ rằng mình có thể trả nổi.

Các công ty cứu hỏa tư nhân, làm việc cho các công ty bảo hiểm như Chubb và USAA, nói rằng họ cung cấp thêm một hàng rào chống lửa cho các chủ nhà, vốn chọn thêm dịch vụ này khi mua bảo hiểm nhà.

Dịch vụ trị giá vài ngàn cho tới vài chục ngàn mỗi năm, tùy theo giá trị bảo hiểm căn nhà cùng là các yếu tố khác.

Một công ty cung cấp dịch vụ chữa lửa có tên Wildfire Defense Systems, làm ăn với khoảng một chục công ty bảo hiểm, đã huy động một tiểu đoàn cứu hỏa của họ, gồm 53 xe chữa lửa, hơn 100 lính chữa lửa và khoảng 50 nhân viên hỗ trợ khi xảy ra các đám cháy Woolsey, Hill và Camp hồi tháng này.

Công ty này hoạt động tại 18 tiểu bang ở Mỹ và thường xuyên thấy xuất hiện ở California. Trong vòng 11 năm qua, công ty này đã đến dập lửa tại hơn 100 đám cháy trên khắp tiểu bang, chiếm khoảng 1/3 các lần họ dập lửa trên toàn nước Mỹ. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT