Friday, April 19, 2024

Cháy tòa cao ốc 25 tầng ở Los Angeles; 8 bị thương, 1 trầm trọng

LOS ANGELES, California (AP) – Lính cứu hỏa thành phố Los Angeles hôm Thứ Tư, 29 Tháng Giêng, cứu cư dân hoảng loạn ra khỏi sân thượng của tòa nhà 25 tầng tại khu Brentwood của thành phố này, sau khi lửa bùng ra ở ban công tầng thứ sáu, khiến khói bốc mù mịt lên các tầng ở phía trên.

Nguồn tin từ giới chức công lực nói lửa cháy tại một trong ba tòa nhà ở khu Barrington Plaz, nằm ở số 11740 Wilshire Blvd., vào lúc khoảng 8:37 sáng.

Línhcứu hỏa tìm cách dập tắt ngọn lửa cháy tòa cao ốc ở Los Angeles. (Hình: KABC 7)

Giới hữu trách nói có tám người bị thương, trong số này có một người bị thương trầm trọng.

Cơ quan cứu hỏa cho biết các báo cáo trước đó rằng có một số người nhảy lầu để tránh lửa là không đúng sự thật. Một số cư dân trong tòa nhà này đã chạy lên sân thượng và được lính cứu hỏa cứu từ nơi đây.

Trực thăng sở cứu hỏa Los Angeles cứu các nạn nhân hỏa hoạn từ sân thượng. (Hình: ABC7 Los Angeles via AP)

Chỉ Huy Trưởng Cứu Hỏa Los Angeles, ông Ralph Rerrazas, nói đám cháy này bị coi là “đáng ngờ”.

Theo Chỉ Huy Phó Cứu Hỏa Los Angeles, ông Armando Hogan, đám cháy được dập tắt vào lúc khoảng 10 giờ sáng, giờ địa phương, khoảng 90 phút sau khi lính cứu hỏa tới nơi.

Có hai người được đưa vào bệnh viện và sáu người khác được điều trị tại chỗ vì ngạt khói. Trong số các nạn nhân có cả một em nhỏ chỉ mới 3 tháng tuổi.

Ông Rerrazas nói tòa nhà này, nơi có 386 căn chúng cư cho thuê, không có hệ thống phun nước dập lửa tự động. Theo tờ Los Angeles Times, tòa nhà này từng bị cháy vào năm 2013. Do được xây từ 52 năm trước, tòa nhà không bị bắt buộc phải có hệ thống phun nước này như luật lệ hiện hành. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT