Tuesday, April 16, 2024

Cháy Trump Tower, một người chết, 4 lính cứu hỏa bị thương

NEW YORK, New York (AP) – Một ngọn lửa bùng ra ở tầng 50 tại tòa nhà Trump Tower ở New York, lửa và khói bốc ngùn ngụt từ cửa sổ làm thiệt mạng một người đàn ông bên trong.

Giám đốc cứu hỏa thành phố New York, ông Daniel Nigro, cho hay hiện chưa biết rõ nguyên nhân gây ra hỏa hoạn, nhưng cả căn chung cư nơi đây đều bị cháy khi lính cứu hỏa tới nơi vào lúc 5 giờ 30 chiều.

“Đây là đám cháy khó dập, như quý vị đã nhìn thấy,” ông Nigro nói với báo chí bên ngoài tòa nhà ở khu Manhattan. “Căn chung cư này khá rộng lớn.”

Ông Todd Brassner, 67 tuổi, ở trong căn chung cư, được chở vào bệnh viện và qua đời thời gian ngắn sau đó, theo Sở Cảnh Sát New York. Hồ sơ địa ốc hãng thông tấn AP có được cho thấy ông Brassner là nhà mua bán các tác phẩm nghệ thuật và đã mua căn chung cư ở tầng 50 vào năm 1996.

Giới hữu trách cho hay có bốn lính cứu hỏa cũng bị thương nhẹ. Một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Chẳng bao lâu sau khi tin về đám cháy được loan ra, ông Trump, lúc đó đang ở Washington, DC, gửi tweet nói rằng đám cháy ở Trump “đã được dập tắt” và tòa nhà được xây chắc chắn. Ông cũng ngỏ lời cám ơn các nhân viên cứu hỏa.

Gia đình ông Trump có căn chung cư trên tầng cao của tòa nhà 58 tầng này. Văn phòng công ty Trump Organization được đặt ở tầng 26. (V.Giang)

Trung Quốc thề phản ứng tối đa trong cuộc chiến thương mại

MỚI CẬP NHẬT