Thursday, March 28, 2024

Chênh lệch mậu dịch Mỹ-Trung lên số kỷ lục $323 tỷ năm 2018

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Mức chênh lệch mậu dịch Mỹ và Trung Quốc đã lên tới con số kỷ lục là $323.3 tỷ trong năm 2018, với lợi thế nghiêng về phía Trung Quốc, trong lúc cuộc chiến thuế quan với Washington đang gia tăng cường độ. Mức chênh lệch của năm 2017 là 275.81 tỷ.

Mức xuất cảng từ Trung Quốc sang Mỹ không thay đổi nhiều trong năm 2018 dù Tổng Thống Trump tăng cao mức thuế, vì các nhà xuất cảng vội vàng chuyển hàng hóa sang Mỹ để đáp ứng các đơn đặt hàng. Tuy nhiên, các chuyên gia thương mại nói rằng đơn đặt hàng từ Mỹ sang Trung Quốc sẽ giảm mạnh mẽ thời gian tới.

Cho cả năm vừa qua, mức xuất cảng của Trung Quốc sang Mỹ tăng 11.3%, lên tới $478.4 tỷ, trong khi trị giá hàng hóa Mỹ bán sang Trung Quốc chỉ tăng 0.7% so với năm 2017, cho thấy ảnh hưởng của việc Bắc Kinh trả đũa bằng cách tăng thuế quan cũng như việc chính quyền khuyến khích các nhà nhập cảng mua từ các nguồn cung cấp hàng hóa khác thay vì Mỹ.

Mức xuất cảng ra các quốc gia trên toàn thế giới của Trung Quốc tăng 7.1%, lên tới $2.5 ngàn tỷ, giảm 7.9% so với với năm 2017. Mức nhập cảng tăng 12.9%, lên tới $2.1 ngàn tỷ, giảm sút so với năm trước là 15.9%.

Mức chênh lệch về xuất nhập cảng của Trung Quốc với cả thế giới trong năm 2018 là $352 tỷ.

Tổng Thống Donald Trump trong thời gian qua liên tiếp bày tỏ thái độ bất bình về khoảng cách mất cân bằng lớn lao về mậu dịch giữa Mỹ và Trung Quốc, vì vậy các con số vừa công bố có thể khiến có thêm nhiều đòi hỏi từ nhiều giới ở Washington, DC là phải trừng phạt Trung Quốc. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT