Thursday, March 28, 2024

Chicago xin hủy bản án 15 người bị cảnh sát dàn dựng khép tội

CHICAGO, Illinois (NV) – Các công tố viên ở Cook County hôm Thứ Năm xin tòa hủy bỏ bản án liên quan tới 15 người đàn ông bị một nhóm cảnh sát viên tham nhũng tại thành phố Chicago dàn dựng để khép tội.

“Từ trước đến nay, chúng tôi chưa hề thấy vụ nào như thế này ở Cook County, liên quan đến việc hủy bỏ án cũng như chấm dứt truy tố,” theo lời ông Maurice Possley, một nhà nghiên cứu về pháp luật tại đại học University of Michigan cho đài truyền hình địa phương WTTW hay.

Cả 15 người này bị kết tội liên quan đến ma túy từ năm 2003 đến 2008 qua việc dàn dựng của một nhóm cảnh sát viên do thượng sĩ Ronald Watts chỉ huy.

Ông Watts bị án khoảng hai năm tù trong nhà tù liên bang vào năm 2013 do cướp tiền của một người tình nghi buôn bán ma túy, nhưng thật sự là điềm chỉ viên của FBI, đang trong một kế hoạch điều tra, và do đó lộ ra các vụ phạm pháp khác.

Có bảy cảnh sát viên tình nghi tham gia vào việc dàn dựng của ông Watts để bắt người vô tội hiện vẫn còn đang làm việc trong sở cảnh sát Chicago vì chưa bị kết tội.

Một phát ngôn viên của Sở Cảnh Sát Chicago, ông Frank Giancamilli, cho tờ Chicago Tribune hay “những người này cũng phải được đối xử công bằng trước pháp luật như các công dân khác. Chúng tôi không thể tự nhiên mà đuổi việc họ.”

Các cảnh sát viên trong toán của ông Watts thường có hành động tống tiền những người sống trong một tòa chung cư của chính phủ tại Chicago, đe dọa họ phải nộp tiền nếu không sẽ bị bắt về tội liên quan tới ma túy, cũng theo báo Chicago Tribune. (V.Giang)

Bộ Tư Pháp tra hỏi cố vấn Kushner về những emails bị mất

MỚI CẬP NHẬT