Thursday, March 28, 2024

Chiến đấu cơ của Hải Quân Mỹ rớt ngoài khơi Philippines

YOKOSUKA, Nhật (NV) — Một chiến đấu cơ loại F/A-18 Super Hornet của Hải Quân Mỹ đã rớt hôm Thứ Hai, ngày 12 Tháng Mười Một, ở khu vực ngoài khơi Philippines do động cơ bị trục trặc, theo tin từ Đệ Thất Hạm Đội Mỹ.

Bản tin của hãng thông tấn UPI nói rằng chiếc chiến đấu cơ này, thuộc hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan, đang trong phi vụ tuần tiễu thường lệ thì gặp trở ngại kỹ thuật. Hai phi công sau đó nhảy dù ra khỏi phi cơ an toàn.

Bản thông cáo do Hải Quân Mỹ đưa ra nói rằng hai phi công được toán cứu nạn từ chiếc USS Ronald Reagan vớt lên nhanh chóng và an toàn. Bản thông cáo cũng nói là cả hai người này đều trong tình trạng sức khỏe tốt.

Vụ rớt phi cơ này đang được điều tra và chiến hạm nay trở lại hoạt động bình thường.

Hải Quân Mỹ cho biết chiếc Ronlad Reagan đang trong vùng biển Ấn Độ-Thái Bình Dương để hỗ trợ cho an ninh và ổn định trong khu vực.

Đệ Thất Hạm Đội, với bộ chỉ huy đặt tại Yokosuka, Nhật, là hạm đội lớn nhất của Hải Quân Mỹ, với khoảng 70 chiến hạm nổi và tàu ngầm, cùng 140 phi cơ và khoảng 40,000 thủy thủ cùng quân nhân Thủy Quân Lục Chiến.

Khu vực trách nhiệm của Đệ Thất Hạm Đội rộng khoảng 48 triệu dặm vuông trong vùng Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Hải đội hàng không mẫu hạm Ronald Reagan đang có chuyến hải hành thường lệ trong vùng Biển Philippines thì tai nạn này xảy ra. (V.Giang)

Video: Phóng sự Việt Nam Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT