Friday, March 29, 2024

Chiến hạm Mỹ bị cô lập ngoài biển vì dịch quai bị

MANAMA, Bahrain (NV) — Một chiến hạm Mỹ đang bị cô lập ngoài biển trong vùng Vịnh Ba Tư, không được cho vào bờ từ hơn hai tháng nay, vì có dịch bệnh tương tự như quai bị (mumps) do virus gây ra.

Chiến hạm USS Fort McHenry, một loại dương vận hạm đổ bộ, đã được xác nhận là mắc bệnh quai bị, theo các giới chức quân sự Mỹ.

Chiếc USS Fort McHenry có thể chở theo trực thăng và xuồng đổ bộ. (Hình: US Navy)

Cho tới khi được CNN hỏi về việc này, quân đội Mỹ đã không tiết lộ việc chiến hạm bị cô lập.

Ca bệnh đầu tiên được thấy trên tàu là hồi Tháng Mười Hai năm ngoái và trường hợp mới nhất là hôm 9 Tháng Ba.

“Không một ca bệnh nào được coi là đe dọa tới tính mạng và tất cả đều đã hoặc đang lành bệnh,” theo bản thông cáo của Hạm Đội Thứ Năm gửi tới CNN.

Tất cả 703 người trên chiến hạm nay đều được chủng ngừa bệnh quai bị (mumps), bệnh sởi (measeles) và bệnh rubella, theo bộ chỉ huy Hạm Đội Thứ Năm ở Bahrain.

Chiến hạm này đang di chuyển trong vùng Vịnh Ba Tư và các giới chức quân y đang xem xét là khi nào có thể coi là an toàn để cho chiến hạm được vào bờ.

Trên chiến hạm, ngoài thủy thủy đoàn, còn có một đơn vị 25 lính thuộc lực lượng viễn chinh Thủy Quân Lục Chiến số 22.

Các bệnh nhân đều được điều trị trong bệnh xá của chiến hạm và không ai cần phải được tản thương bằng trực thăng.

Chiếc USS Fort McHenry có thể chở theo trực thăng và xuồng đổ bộ, được dùng để đưa Thủy Quân Lục Chiến đến sát vùng giao tranh và từ biển đánh vào bờ. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT