Friday, March 29, 2024

Chiến thắng của TT Trump: TP Neil Gorsuch vào Tối Cao Pháp Viện

WASHINGTON DC (AP) – Thượng Viện Mỹ hôm Thứ Sáu chuẩn thuận thẩm phán Neil Gorsuch vào Tối Cao Pháp Viện Mỹ, sau một cuộc đối đầu gay go giữa phía Cộng Hòa và Dân Chủ có thể có ảnh hưởng lâu dài đến cơ chế này cũng như cho phía tòa.

Phó Tổng Thống Mike Pence ngồi ghế chủ tọa cuộc họp khi Thượng Viện thông qua việc đề cử ông Neil Gorsuch, năm nay 49 tuổi, với tỉ số 54 thuận và 45 chống, đưa ông vào thế chỗ của cố thẩm phán Antonin Scalia, người mà ông Gorsuch rất ngưỡng mộ.

Ông Gorsuch có được 51 phiếu từ phía đảng Cộng Hòa và 3 phiếu của các Thượng Nghị Sĩ khuynh hướng ôn hòa thuộc đảng Dân Chủ.

Điều đáng để ý là cả ba người đều đại diện cho các nơi ông Trump từng thắng trong cuộc bầu cử vừa qua: Joe Manchin ở West Virginia, Heidi Heitkamp ở North Dakota và Joe Donnelly ở Indiana. Thượng nghị sĩ Johnny Isakson (Cộng Hòa-Georgia) không bỏ phiếu.

Đây là một chiến thắng lớn cho ông Trump và cũng là chiến thắng lớn nhất của ông tại Quốc Hội Mỹ từ khi lên cầm quyền.

Trưởng Khối Đa Số tại Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky) cũng góp phần rất quan trọng vào kết quả này.

Ông McConnell tìm đủ cách để giữ ghế này trống sau khi ông Scalia đột ngột qua đời hồi Tháng Hai năm 2016.

Ông McConnell cũng từ chối không chịu mở cuộc điều trần cho vị thẩm phán do Tổng Thống Barack Obama đề cử thay thế.

Sau khi ông Gorsuch tuyên thệ vào Tối Cao Pháp Viện, dư luận cho rằng ông sẽ lập lại thế đa số của phía bảo thủ tại nơi nay, vốn đã có trước khi thẩm phán Scalia qua đời. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 7 tháng 4 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT