Thursday, March 28, 2024

Chiến tranh mậu dịch Mỹ-Trung tiếp tục với đợt tăng thuế quan mới

WASHINGTON, D.C. (NV) — Hoa Kỳ và Trung Quốc hôm Thứ Năm 23 Tháng Tám tiếp tục cuộc chiến mậu dịch với đợt gia tăng thuế quan mới, trong khi các đặc sứ cấp thấp giữa hai nước có cuộc họp bước sang ngày thứ nhì để tìm cách chấm dứt cuộc đối đầu hiện không thấy có dấu hiệu sút giảm cường độ.

Theo bản tin của tờ USA Today, chính phủ Trump tăng thuế quan 25% nhắm vào một số mặt hàng trị giá $16 tỉ từ Trung Quốc. Việc này có thể khiến người tiêu dùng ở Hoa Kỳ phải trả thêm cho nhiều món hàng, gồm nông cơ, xe mô tô, xe gắn máy phân khối nhỏ, đồ điện tử và đồ nhựa.

Trung Quốc trả đũa, tăng thuế quan tương tự nhắm vào hàng Hoa Kỳ với cùng trị giá, gồm xe hơi, xe gắn máy và xe đẩy trẻ em.

Chính quyền Trung quốc cũng chỉ trích hành động mới nhất của Hoa Kỳ là vi phạm luật Tổ Chức Thương Mại Quốc Tế (WTO), cho hay sẽ đi kiện tại tổ chức này.

Tại Washington, D.C., một phái đoàn Trung Quốc do Thứ Trưởng Wang Shouwen hướng dẫn đang có cuộc họp sang ngày thứ nhì với phía Mỹ, do Thứ Trưởng Bộ Tài Chánh David Malpass lãnh đạo.

Cuộc họp này không dự trù sẽ đưa ra các kết quả cụ thể nào nhưng có thể tạo cơ hội cho các cuộc thương thảo khác trong năm nay.

Đây là đợt thứ nhì của việc tăng thuế quan trị giá $50 tỉ mà chính phủ Trump đã loan báo mấy tháng trước đây. Vòng đầu tiên trị giá $34 tỉ, đưa ra hồi Tháng Bảy, nhắm vào các mặt hàng gồm nông cơ, dụng cụ y tế, sản phẩm làm bằng thép và nhôm của Trung Quốc.

Tổng Thống Trump đe dọa tăng từ 10% đến 25% thuế quan nhắm vào các mặt hàng khác của Trung Quốc, trị giá khoảng $200 tỉ, từ nay đến cuối năm.

Nếu điều này xảy ra thì tới một nửa trong khoảng $500 tỉ hàng hóa Trung Quốc xuất cảng sang Hoa Kỳ mỗi năm bị tăng thuế quan. (V.Giang)

Sống ‘tà tà’ là kỹ năng giúp một số động vật tồn tại

MỚI CẬP NHẬT