Tuesday, April 23, 2024

Chiến tranh thương mại giảm, Dow Jones lên 669 điểm 

NEW YORK, New York (NV) – Chỉ số Dow Jones hôm Thứ Hai tăng 669 điểm, mức tăng cao nhất kể từ Tháng Mười, 2008, sau khi lo sợ có chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc giảm bớt, theo USA Today.

Nhìn chung, thị trường Wall Street có vẻ giảm bớt lo sợ là có một cuộc chiến thương mại toàn diện xảy ra, sau khi có các dấu hiệu cho thấy Mỹ và Trung Quốc có thể đàm phán để giải quyết khác biệt trong thương mại và tránh một cuộc chiến kéo dài, có thể làm hại kinh tế thế giới.

Vào lúc đóng cửa cuối ngày Thứ Hai, chỉ số Dow Jones ở mức 24,203 điểm, tăng 2.8%. Trong khi đó, S&P 500 tăng 2.7% và Nasdaq tăng 3.3%.

Tuy nhiên, mức tăng này của Dow Jones chỉ xóa được một nửa số điểm bị mất tuần trước.

Tuần trước, Dow Jones tụt tổng cộng 1,400 điểm, hoặc 5.7%, sau khi Tổng Thống Donald Trump đề nghị đánh thuế nhập cảng hàng hóa Trung Quốc trị giá tới $60 tỷ.

Sau đó, Bắc Kinh trả đũa bằng cách dọa đánh thuế nhập cảng hàng hóa Mỹ trị giá $3 tỷ.

“Bất cứ hành động hoặc dấu hiệu nào cho thấy mọi sự không bị mất kiểm soát đều được coi là tích cực đối với chứng khoán,” ông Chris Zaccarelli, nhân viên đầu tư chính của Independent Advisor Alliance, nói. “Không khí thoải mái chắc chắn sẽ đến và để cho kinh tế toàn cầu tiếp tiếp tục phát triển, không bị bất ngờ dừng lại.” (Đ.D.)

Thế hệ “millennials” dự trù chi hơn $90,000 tiền thuê nhà khi đến tuổi 30

MỚI CẬP NHẬT