Thursday, March 28, 2024

Chính phủ đóng cửa, Bộ Ngoại Giao vẫn còn tiền, gọi nhân viên đi làm lại

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Ngoại Giao Mỹ hôm Thứ Năm, 17 Tháng Giêng, nói rằng sẽ gọi nhân viên đi làm lại trong tuần tới và sẽ trả lương, do tìm được số tiền thặng dư trong ngân quỹ.

Trong thông cáo phổ biến trên trang web của Bộ Ngoại Giao, Thứ Trưởng Ngoại Giao Đặc Trách Điều Hành, ông Bill Todd, nói rằng bộ này phải làm nhiệm vụ của mình với đầy đủ nhân viên tại các tòa đại sứ, lãnh sự cũng như các văn phòng nội địa để bảo vệ an ninh quốc gia.

Ông Todd loan báo rằng các nhân viên Bộ Ngoại Giao sẽ được trả lương vào ngày 14 Tháng Hai cho thời gian làm việc bắt đầu từ ngày Chủ Nhât tới đây. Bộ Ngoại Giao sẽ duyệt xét lại ngân quỹ và tham khảo “giới thẩm quyền về pháp lý” trước các kỳ trả lương sau đó, cũng theo ông Todd.

“Dù rằng phần lớn các nhân viên có thể quay trở lại làm việc, các giới chức thẩm quyền phải tuân hành chặt chẽ các quy định về ngân sách liên quan đến các chi tiêu mới, di chuyển cũng như các nhu cầu khác,” ông Todd nói.

Có khoảng 1/4 các cơ quan chính phủ liên bang đã phải đóng cửa kể từ ngày 22 Tháng Mười Hai tới nay do các nhà lập pháp phía Dân Chủ không đồng ý với đòi hỏi của Tổng Thống Donald Trump để cấp số tiền $5.7 tỷ xây tường dọc theo biên giới với Mexico. Phía Dân Chủ nói rằng có những cách khác, rẻ tiền và hữu hiệu để gia tăng việc bảo vệ an ninh biên giới thay vì dựng lên bức tường. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT