Saturday, April 20, 2024

Chính phủ Mỹ dự trù siết chặt việc cấp visa và thẻ xanh qua yếu tố ‘gánh nặng xã hội’

WASHINGTON, DC (NV) – Chính phủ của Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Bảy, 22 Tháng Chín, cho hay sẽ đưa đề nghị theo đó khiến người ngoại quốc sống ở Mỹ khó xin được vào quy chế thường trú (có thẻ xanh), nếu họ từng nhận các trợ giúp như trợ cấp thực phẩm (food aid), nhà ở (public housing) hay Medicaid.

Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, Bộ Nội An vừa đưa ra đề nghị theo đó sẽ chỉ thị cho các giới chức di trú phải xét kỹ những người từng được hưởng các quyền lợi do tiền dân đóng thuế tài trợ, dù là hợp pháp, để xem họ có thành gánh nặng cho xã hội (public burden), nếu được quy chế thường trú nhân hay không.

Luật Di Trú Mỹ từ lâu nay vẫn đòi hỏi giới hữu trách loại bỏ những người bị coi là “gánh nặng” của xã hội khi họ xin thẻ xanh. Tuy nhiên, từ hai thập niên qua, văn bản hướng dẫn định nghĩa thế nào là “gánh nặng” chỉ nhấn mạnh là cá nhân đó “đa phần trông cậy vào chính phủ để sống còn,” qua việc cho tiền trực tiếp hay có các săn sóc y tế bằng tiền của chính phủ.

Đề nghị của chính phủ Trump là sự thay đổi hẳn so với các hướng dẫn hiện nay, vốn được đưa ra từ năm 1999, và cũng đặc biệt cấm không cho giới hữu trách xét tới việc nhận các trợ giúp không phải là tiền mặt (non-cash benefits) để quyết định là một cá nhân có thể được di cư sang Mỹ hay được ở lại Mỹ hay không.

Các đề nghị thay đổi do chính phủ hiện nay đưa ra sẽ chỉ áp dụng cho những người xin visa hay xin thẻ xanh, không ảnh hưởng tới những người xin nhập tịch.

Bộ Trưởng Nội An, bà Kirstjen Nielsen, nói rằng “Theo các luật liên bang đã có từ lâu, những người muốn tới Mỹ phải chứng minh được rằng họ có thể tự túc về mặt tài chánh.”

Bà Nielsen nói thêm là “Đề nghị mới đưa ra sẽ thi hành một đạo luật do Quốc Hội thông qua nhằm mục đích khuyến khích người di dân có sự tự túc và bảo vệ nguồn tài nguyên chỉ có giới hạn, bằng cách bảo đảm rằng những người này không trở thành gánh nặng cho người trả thuế ở Mỹ.”

Những người tranh đấu cho quyền lợi người di dân nói rằng luật mới sẽ khiến người di dân không dám dùng các trợ giúp về y tế hay thực phẩm mà họ hay con cái của họ được hưởng một cách hợp pháp. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT