Thursday, April 18, 2024

Hoa Kỳ truy tố công ty nhà nước Trung Quốc tội gián điệp kinh tế

SAN FRANCISCO, California (NV) – Chính phủ Hoa Kỳ hôm Thứ Sáu tuần qua đã truy tố bốn công ty của nhà nước Trung Quốc trước tòa liên bang ở California về tội gián điệp kinh tế.

Công ty Pangang Group Company, Ltd. và ba công ty trực thuộc bị cáo buộc tội đồng lõa với hai công dân Trung Quốc là Hou Shengdong và Dong Yingjie để lấy cắp các bí mật kinh tế liên quan đến kỹ thuật sản xuất chất chloride-route titanium dioxide, cũng gọi là Ti02, của công ty DuPont, theo văn phòng Biện Lý Bắc California.

Bản tin hãng thông tấn UPI nói rằng Ti02 thường được dùng để tạo màu trắng trong sơn, sau khi việc dùng lead oxide bị cấm vài năm trước đây, theo Royal Society of Chemistry.

Ti02 cũng được dùng trong mực, plastic, mỹ phẩm, xà bông, thuốc đánh răng và thực phẩm.

“Công ty DuPont đã phát triển kỹ thuật này và kiểm soát phần lớn thị trường Ti02 trên thế giới,” theo các công tố viên.

Hồ sơ truy tố cũng cho hay các bị cáo tìm cách có các bí mật về sản xuất và thương mại, gồm cả hình ảnh liên quan tới cơ xưởng sản xuất Ti02 và kỹ thuật chế tạo.

Các công ty trong nhóm Pangang, cùng với hai bị cáo Hou và Dong, cũng bị cáo buộc là trả cho một công ty ở Oakland số tiền $27 triệu trong thời gian từ 2006 tới 2011 để giúp đánh cắp các bí mật thương mại của DuPont.

Cáo trạng gồm một tội danh thông đồng tiến hành gián điệp kinh tế, một tội danh âm mưu gián điệp kinh tế, cùng là đòi phải trả lại những tài sản có được do các hành vi phạm pháp này. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT