Thursday, March 28, 2024

Chính phủ Mỹ loan báo hạ sát lãnh tụ ISIS ở Afghanistan

KABUL, Afghanistan (NV) – Người đứng đầu ISIS tại Afghanistan, được cho biết là từng hoạch định các cuộc tấn công gây tiếng vang, kể cả vụ tấn công vào một bệnh viện quân sự khiến ít nhất 50 người chết, vừa bị hạ sát, theo các giới chức Mỹ và Afghanistan.

Bản tin hãng thông tấn AFP nói rằng ông Abdul Hasib, chỉ huy lực lượng ISIS ở Afghanistan, bị giết hồi tháng qua trong cuộc hành quân lùng diệt của các đơn vị biệt kích tại tỉnh Nangarhar, theo tin từ dinh tổng thống Afghanistan.

Đây là người lãnh đạo thứ nhì của ISIS tại Afghanistan bị lực lượng Mỹ và Afghanistan giết chết chỉ chưa đầy chín tháng.

Tin tức về việc giết ông Hasib được đưa ra sau khi Washington ra lệnh thả một quả bom khổng lồ xuống nơi ẩn náu của ISIS trong cùng khu vực loan báo giết được người này.

Giới hữu trách cho hay, ông Hasib đặt ra kế hoạch tấn công một quân y viện ở Kabul hồi Tháng Ba, trong đó các bệnh binh bị đâm chết tại giường và các kẻ tấn công ném lựu đạn vào các khu bệnh đầy chật người.

Tư lệnh NATO ở Afghanistan, Tướng John Nicholson, xác nhận việc giết Hasib và cảnh cáo rằng “bất cứ tay súng ISIS nào tới Afghanistan sẽ cùng chung số phận.” (V.Giang)

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 8 tháng 5 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT