Thursday, March 28, 2024

Chính phủ Mỹ trục xuất nhân chứng, thẩm phán ra lệnh đưa trở lại

WASHINGTON, D.C. (NV) — Một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ hôm Thứ Năm 9 Tháng Tám ra lệnh một phi cơ chở hai di dân bất hợp pháp bị trục xuất về El Salvador phải quay trở lại vì họ là nhân chứng trong một vụ kiện chính phủ Hoa Kỳ.

Thẩm phán Emmet Sullivan ở D.C. ra lệnh cho chính phủ Mỹ phải tạm thời ngưng việc trục xuất tất cả các nhân chứng trong vụ kiện của tổ chức bảo vệ dân quyền American Civil Liberties Union (ACLU) nhắm vào chính phủ vì đã hủy bỏ các tiêu chuẩn để căn cứ vào đó quyết định quyền tị nạn, gồm cả trong trường hợp bị bạo hành gia đình và bị băng đảng đe dọa.

Thẩm phán Sullivan cũng đe dọa sẽ ghép Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions vào tội coi thường tòa án.

Theo bản tin hãng thông tấn UPI, thẩm phán Sullivan gọi hành động của chính phủ là “quá tệ hại” vì đã “lén đưa ra khỏi Hoa Kỳ một người đang đòi công lý trước tòa án, trong lúc các luật sư đang tranh cãi cho bà.”

Chiếc phi cơ chở hai mẹ con này đáp xuống El Salvador nhưng họ trở lại Hoa Kỳ trên chuyến bay khác.

Tổ chức ACLU nói rằng thân chủ của họ, bà Carmen, bị người chồng cưỡng bức tình dục trong hai thập niên và bị băng đảng dọa giết.

“Bà Carmen liên tục bị người chồng cưỡng hiếp, theo dõi và dọa giết, ngay cả khi họ không còn sống chung với nhau,” theo ACLU.

Bà Carmen hiện là một trong những người kiện chính phủ Trump sau khi Bộ Trưởng  Sessions tuyên bố hồi Tháng Sáu rằng nạn nhân của bạo hành gia đình cũng như nạn nhân của bạo động băng đảng không là các lý do hợp lý để xin tị nạn. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT