Friday, April 19, 2024

Chính phủ Mỹ đưa hơn 5,200 quân đến biên giới Mexico

WASHINGTON, D.C. (NV) – Quân đội Mỹ sẽ bố trí hơn 5,200 quân, gồm cả các quân nhân có võ trang, theo lệnh của Tổng Thống Donald Trump nhằm canh phòng biên giới với Mexico, trong lúc có đoàn người di dân đang từ từ tiến tới khu vực này, theo lời một tướng Mỹ hôm Thứ Hai, ngày 29 Tháng Mười.

Tướng Terrence O’Shaughnessy, Tư Lệnh Bộ Chỉ Huy Bắc (US Northern Command), nói rằng 800 lính Mỹ đã đang trên đường tới khu vực biên giới Texas và Mexico, với thêm 5,200 người nữa sẽ đến khu vực Tây Nam vào cuối tuần này.

Người di dân nắm tay nhau cùng vượt sông Suchiate. (Hình: AP Photo/Santiago Billy)

Con số mới đưa ra cao hơn nhiều so với ước tính lúc đầu là từ 800 tới 1,000 người.

“Đây chỉ là giai đoạn khởi đầu của chiến dịch. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều chỉnh con số và thông báo với quý vị về những thay đổi này,” theo lời Tướng O’Shaughnessy trong cuộc gặp gỡ báo chí.

“Tuy nhiên, quý vị nên nhớ rằng đây là lực lượng thêm vào quân số 2,092 người thuộc Lực Lượng Vệ Binh Quốc Gia đã được đưa đến từ trước,” ông nói thêm.

Đoàn di dân đang khiến chính phủ Mỹ phải lo ngại và gửi quân tăng cường bảo vệ biên giới. (Hình: AP Photo/Rodrigo Abd)

Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai gửi qua Twitter lời đe dọa cho thấy là quân đội Mỹ sẽ có vai trò tích cực hơn tại biên giới, chứ không chỉ là để hỗ trợ Biên Phòng như Bộ Quốc Phòng cho thấy lúc đầu.

Ông Trump nói “có nhiều thành phần băng đảng và kẻ xấu lẫn lộn trong đoàn người”. Ông cảnh cáo rằng “quân đội Mỹ đang chờ đợi các người!” (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT