Thursday, March 28, 2024

Mỹ hạ cờ Nga tại tòa tổng lãnh sự bị đóng cửa, gặp phản đối mạnh mẽ

SEATTLE, Washington (NV) — Các nhân viên Bộ Ngoại Giao Mỹ mới đây đã hạ cờ Nga tại tòa tổng lãnh sự của Moscow ở thành phố Seattle, và điều này khiến giới chức ngoại giao Nga bày tỏ sự giận dữ.

Tòa đại sứ Nga ở Washington, D.C. đưa ra một bản thông cáo trên Facebook, theo đó cáo buộc giới chức Mỹ là có “thái độ không thể chấp nhận” đối với biểu hiệu của nước Nga, đòi hỏi lá cờ phải được đưa về chỗ cũ là ở cột cờ của tòa nhà, theo bản tin của tờ báo Seattle Times.

Các giới chức ngoại giao Nga rời khỏi nơi này hôm 24 Tháng Tư và ngày sau đó nhân viên Bộ Ngoại Giao Mỹ phá ổ khóa, vào tòa nhà và có biện pháp kiểm soát.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ nói rằng lá cờ được hạ xuống vì nơi đây không còn là một cơ sở ngoại giao. Lá cờ được “trang trọng” hạ xuống tối Thứ Bảy và sẽ được giao trả lại cho tòa đại sứ Nga.

Tòa đại sứ Nga nói rằng chính phủ Mỹ có hành động trái phép vì tòa nhà ở Seattle thuộc sở hữu của chính phủ Nga từ năm 1994 tới nay.

Bộ Ngoại Giao Mỹ tuần qua cho hay tòa nhà là của chính phủ Nga nhưng đất là do chính phủ Mỹ làm chủ.

Hồ sơ địa ốc ở quận King County chỉ nói rằng tài sản này là của chính phủ Mỹ, nhưng không nói rõ đất của ai và tòa nhà là của ai, cũng theo tờ Seattle Times. (V.Giang)

Dân San Francisco hết chịu nổi đường phố dơ bẩn, hôi hám

MỚI CẬP NHẬT