Tuesday, April 16, 2024

Chính phủ Nam Hàn trấn an dân: THAAD chống được hỏa tiễn Bắc Hàn

SEOUL, Nam Hàn (AP) – Một giới chức Nam Hàn hôm Thứ Ba cho hay một hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn THAAD gây nhiều tranh cãi, hiện được bố trí ở phía Đông Nam quốc gia này, hiện đang bắt đầu hoạt động và có thể đánh chặn các hỏa tiễn từ Bắc Hàn.

Hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn ở cao độ THAAD, được đặt trong một sân đánh golf ở Seongju, nay đạt “khả năng sơ khởi” để đối phó với mối đe dọa nguyên tử và hỏa tiễn của Bắc Hàn, theo phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Nam Hàn Moon Sang Gyun.

Ông Moon không cho biết Washington và Seoul trông đợi là khi nào hệ thống này sẽ hoạt động hoàn toàn khả năng.

Việc bố trí hệ thống này tạo sự giận dữ của dân chúng Seongju, lo ngại là sẽ trở thành mục tiêu tấn công của Bắc Hàn, đồng thời cũng vì các tin đồn cho rằng có thể bị nguy hiểm cho sức khỏe vì dàn radar cực mạnh của THAAD.

Ngoài ra, còn có các tranh luận về lợi lộc an ninh do THAAD đưa tới so với các thiệt hại khác như với mối quan hệ với Bắc Kinh, vốn coi đây là một đe dọa cho họ.

Dư luận Nam Hàn cũng giận dữ về việc ông Trump đòi chính phủ quốc gia này phải trả $1 tỷ cho hệ thống THAAD. (V.Giang)

TT Trump sẵn lòng gặp lãnh đạo Bắc Hàn

MỚI CẬP NHẬT