Friday, March 29, 2024

Chính phủ Mỹ ngăn Trung Quốc mua công ty Đức

WASHINGTON (NV) – Tổng Thống Barack Obama hôm Thứ Sáu có biện pháp ngăn một công ty Trung Quốc mua Aixon, công ty chế tạo máy sản xuất chất bán dẫn (semi-conductor) bằng cách bác bỏ việc để chi nhánh Aixon ở Mỹ cũng nằm trong thỏa thuận bán này.

Bộ Tài Chánh Mỹ cho hay một cuộc duyệt xét của Ủy Ban Về Đầu Tư Ngoại Quốc ở Mỹ (CFIUS) do ông Obama làm chủ tịch đã thấy rằng các rủi ro gây ra bởi thỏa thuận mua bán này, gồm cả việc giao các kỹ thuật tối tân với khả năng sử dụng trong lãnh vực quốc phòng vào tay Trung Quốc, là quá lớn lao.

Trong bản thông cáo gửi tới báo chí, Bộ Tài Chánh Mỹ cho hay “CFIUS và tổng thống nhận định rằng thỏa thuận bán tạo ra rủi ro cho an ninh quốc gia Mỹ.”

Bản thông cáo nói rằng công ty Aixtron, với các kỹ thuật tối tân dùng trong việc chế tạo chất bán dẫn để làm đèn LED, laser và dùng trong kỹ nghệ năng lượng mặt trời cũng có các ứng dụng quân sự.

Washington không muốn thấy các kỹ thuật này lọt vào tay một công ty có sự hỗ trợ của chính quyền Trung Quốc.

Hồi cuối Tháng Mười, chính phủ Đức rút lại sự chấp thuận sơ khởi về việc bán công ty trị giá 670 triệu euros (khoảng $714 triệu) sau khi Washington bày tỏ sự lo ngại.

Tờ báo địa phương Handelsblatt, dựa theo các nguồn tin tình báo, nói rằng Mỹ bày tỏ sự lo ngại là Trung Quốc có thể dùng kỹ thuật của Aixtron vào chương trình võ khí nguyên tử. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT