Friday, March 29, 2024

Chính phủ Mỹ sắp thử nghiệm hệ thống báo động qua điện thoại di động trên toàn quốc

WASHINGTON, DC (NV) – Chính phủ Mỹ hôm Thứ Năm tới đây, ngày 20 Tháng Chín, sẽ gửi một lời nhắn tới tất cả các máy điện thoại di động trên toàn quốc, để thử nghiệm một hệ thống báo động, có mục đích thông báo với công chúng khi có trường hợp khẩn cấp.

Lời nhắn gửi ra sẽ có hàng tít lớn “Báo Động của Tổng Thống – Presidential Alert,” theo bản thông cáo của cơ quan điều hành các trường hợp khẩn cấp ở Mỹ (FEMA).

Cơ quan FEMA nói rằng các điện thoại di động khi nhận được lời nhắn sẽ “hú” lên và có độ rung đặc biệt.

Lời nhắn này được dự trù gởi ra lúc 2 giờ 18 phút chiều, giờ miền Đông, hôm Thứ Năm.

Nếu vì thời tiết xấu hay có vấn đề hệ trọng nào khác, cuộc thử nghiệm sẽ được dời lại vào ngày 3 Tháng Mười.

Lời nhắn có nội dung giải thích đây chỉ là cuộc thử nghiệm của hệ thống vô tuyến báo động khẩn cấp toàn quốc, và không phải làm gì cả.

Nguyên văn lời nhắn là: “THIS IS A TEST of the National Wireless Emergency Alert System. No action is needed.”

Tất cả những người có máy điện thoại di động đều phải nhận lời nhắn này, không ai được quyền từ chối không nhận.

Cựu Tổng Thống Barack Obama ký ban hành luật vào năm 2016, yêu cầu FEMA thành lập hệ thống này để các tổng thống có thể thông báo với toàn thể dân chúng qua điện thoại di động trong trường hợp khẩn cấp toàn quốc.

Từ đó đến nay, hệ thống này chưa bao giờ được thử nghiệm.

Bản thông cáo của FEMA nói rằng hệ thống chỉ được sử dụng trong trường hợp có tình trạng khẩn cấp quốc gia và chỉ có tổng thống mới có quyền ra chỉ thị sử dụng hệ thống này. (V.Giang)

Thưởng thức bánh mì ở Bao N Baguette

MỚI CẬP NHẬT