Thursday, March 28, 2024

Chính phủ Trump đưa ra thêm chọn lựa bảo hiểm y tế

WASHINGTON, D.C. (NV) – Các giới chức chính phủ Mỹ hôm Thứ Ba đề nghị các biện pháp nhằm tạo dễ dàng có bảo hiểm y tế, bằng cách cho phép các công ty bảo hiểm bán chương trình bảo hiểm ngắn hạn, kéo dài dưới một năm.

Các biện pháp này có từ một sắc lệnh do Tổng Thống Donald Trump ký ban hành hồi Tháng Mười năm ngoái, nhằm có thêm sự cạnh tranh, cho người tiêu dùng có thêm sự chọn lựa và giảm giá bảo hiểm, theo tin CNN.

“Người dân Mỹ cần có thêm sự chọn lựa trong lãnh vực bảo hiểm y tế, để họ có được chương trình đáp ứng nhu cầu của mình,” theo Bộ Trưởng Y Tế Alex Azar.

“Tình trạng hiện nay khiến cho nhiều người dân Mỹ phải đối diện với giá bảo hiểm tăng vọt và ngày càng ít sự chọn lựa. Chính phủ Trump đang có hành động để các cá nhân và gia đình có được chương trình bảo hiểm y tế tốt, phù hợp với túi tiền và thích hợp với họ,” theo lời Bộ Trưởng Azar, theo CNN.

Đề nghị mới sẽ hủy bỏ quyết định của chính phủ Obama trước đây là giới hạn các chương trình bảo hiểm y tế ngắn hạn, không được quá 90 ngày, một phần cũng để không ai muốn mua chương trình loại này.

Những người trẻ và khỏe mạnh có thể thích các chương trình này, vì chi phí rẻ hơn. Tuy nhiên, những người đau yếu, thật sự cần bảo hiểm sức khỏe, có thể phải chi trả phần mình nhiều hơn, cho cả việc điều trị và thuốc men.

Hồi tháng qua, giới hữu trách đưa ra một đề nghị khiến tạo dễ dàng cho giới chủ nhân các doanh nghiệp nhỏ, cùng một số trong giới hành nghề tự do, có thể kết hợp với nhau để mua bảo hiểm y tế, cũng theo CNN. (V.Giang)


Video: Học sinh “ biểu tình nằm” trước Tòa Bạch Ốc đòi kiểm soát súng

MỚI CẬP NHẬT