Thursday, March 28, 2024

Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan sẽ không tái tranh cử

WASHINGTON, DC (AP) – Chủ Tịch Hạ Viện Mỹ, ông Paul Ryan, sẽ không tái tranh cử vào Tháng Mười Một tới đây, văn phòng của ông cho hay hôm Thứ Tư, tạo thêm sự lo ngại là phía đảng Cộng Hòa có thể bị mất thế đa số ở quốc hội sau bầu cử vào cuối năm nay.

Dự tính chính trị tương lai của ông Ryan từng là đề tài bàn tán của nhiều người, và quyết định mới đây của ông sẽ mở màn cho những giới chức Cộng Hòa ở Hạ Viện muốn thế vào vai trò lãnh đạo của ông, cũng như khuyến khích có thêm người ở tiểu bang Wisconsin ra tranh cử giành ghế trống này.

Ông Ryan, năm nay 48 tuổi, loan báo quyết định của mình trong cuộc họp kín của các dân biểu Cộng Hòa vào sáng ngày Thứ Tư, theo những người hiện diện.

Cố vấn của ông Ryan, ông Brendan Buck, cho hay trong bản thông cáo gửi báo chí rằng: “Sau gần 20 năm tại Hạ Viện, vị chủ tịch hãnh diện với các thành quả của mình và nay sẵn sàng để dành nhiều thời gian hơn cho vai trò làm chồng và làm cha của mình.”

“Tuy ông không tự mình kiếm chức vụ chủ tịch lúc đầu, ông nói với các bạn đồng viện rằng phục vụ trong tư cách chủ tịch Hạ Viện là một vinh dự trong cuộc đời chính trị của ông, và ông cám ơn là đã đặt lòng tin nơi ông.”

Ông Buck cho biết ông Ryan sẽ phục vụ cho tới khi hết nhiệm kỳ là vào Tháng Một năm 2019.

Ông Ryan được phía Cộng Hòa thuyết phục để nhận chức chủ tịch sau khi ông John Boehmer bất ngờ loan báo từ chức năm 2015. Ông Boehner lúc đó gặp khó khăn trong việc tạo sự đoàn kết trong hàng ngũ dân biểu thuộc đảng Cộng Hòa và không tiến hành được các chương trình nghị sự như mong muốn.

Ông Ryan hiện nay cũng không có được mối quan hệ làm việc gần gũi với Tổng Thống Donald Trump.

Lãnh tụ phía đa số Cộng Hòa tại Hạ Viện, dân biểu Kevin McCarthy, tiểu bang California, và người phó là dân biểu Steve Scalise ở Louisiana, đều muốn thay thế ông Ryan. (V.Giang)

Điểm tin buổi sáng ngày 11 tháng 4 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT