Thursday, March 28, 2024

Chuẩn Tướng Mỹ bị thương trong cuộc tấn công của nội tuyến Taliban ở Afghanistan

KANDAHAR, Afghanistan (NV) – Chuẩn Tướng Lục Quân Mỹ, ông Jeffrey Smiley, người chỉ huy lực lượng cố vấn NATO ở vùng Nam Afghanistan, đã bị thương trong cuộc tấn công hôm Thứ Năm, ngày 18 Tháng Mười, của thành phần nội tuyến Taliban tại Kandahar, Afghanistan.

Hải Quân Trung Tá Grant Neeley, phát ngôn viên của NATO tại Afghanistan cho CNN hay hôm Chủ Nhật rằng Chuẩn Tướng Smiley hiện đang hồi phục sau khi bị thương trong cuộc tấn công ở Kandahar.

Chuẩn Tướng Smiley chỉ huy lực lượng cố vấn NATO ở Nam Afghanistan, với bộ chỉ huy đặt tại Kandahar, hiện đang được điều trị vết thương nhưng vẫn tiếp tục chỉ huy.

Trước đó, các tin tức từ quân đội Mỹ đưa ra chỉ nói rằng có một quân nhân Mỹ và một nhân viên dân sự Mỹ bị thương trong cuộc tấn công.

Có hai giới chức Afghanistan, kể cả chỉ huy trưởng cảnh sát tỉnh Kandahar, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của thành phần nội tuyến Taliban hôm Thứ Năm.

Tướng Scott Miller, chỉ huy lực lượng Mỹ và NATO ở Afghanistan, từng ở trong lực lượng biệt kích Delta, đã phải rút khẩu súng lục của ông ra trong cuộc tấn công nhưng không bắn. Đây là một trường hợp rất hiếm thấy trong hàng ngũ cấp tướng của quân đội Mỹ.

Chuẩn Tướng Smiley thuộc lực lượng Vệ Binh Quốc Gia tiểu bang California và từng mấy lần phục vụ tại Afghanistan. Ông được bổ nhiệm vào chức vụ tư lệnh cố vấn NATO Nam Afghanistan vào Tháng Tám 2018.

Trước khi sang Afghanistan, Tướng Smiley là chỉ huy phó Sư Đoàn 40 Bộ Binh với bộ chỉ huy đặt tại Los Alamitos, Nam California. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT